Bay xuyên mưa, các bác sĩ nỗ lực đưa chiến sĩ vào đất liền cấp cứu

27/05/2017 - 20:19

PNO - Chiều nay, chiến sĩ Hải quân Nguyễn Hoàng Giang (22 tuổi) đã được trực thăng quân sự đưa từ đảo Thổ Chu vào đất liền cấp cứu vì nghi viêm màng não.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang (22 tuổi) công tác tại Trung đoàn 152 thuộc Quân khu 9, đóng quân trên đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Vào ngày 25/5, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang bị cảm sốt, ho, đau họng, không lâu sau thì rơi vào trạng thái lơ mơ. Đến sáng ngày 27/5 anh rơi vào hôm mê sâu, kích động, vật vã, co giật.

Bay xuyen mua, cac bac si no luc dua chien si vao dat lien cap cuu
Công tác cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 đã sẵn sàng đón trực thăng chở chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang.

Theo bác sĩ CK2 Nguyễn Tuấn Phương, Chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM, sau khi được các bác sĩ kiểm tra, thăm khám và làm các xét nghiện liên quan, chiến sĩ Giang bị  nghi ngờ viêm màng não. 

Bay xuyen mua, cac bac si no luc dua chien si vao dat lien cap cuu
Tuy mưa lớn nhưng các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 vẫn sẵn sàng cho công tác cấp cứu.

Bác sĩ Phương cho biết: “Bệnh nhân đã được truyền dịch, hồi sức tích cực, dùng kháng sinh liều cao, kèm theo đó là theo dõi liên tục để nếu bệnh nhân có biến chứng xảy ra thì sẽ được xử ký kịp thời. Hiện tình trạng bệnh nhân đang rất nặng, phải thở máy”.

Đồng thời, vào lúc 10g17 phút ngày 27/5, trực thăng mang số hiệu MI-7848 được lệnh cất cánh ở khu vực quân sự sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM ra đảo Thổ Chu để đưa chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang về đất liền cấp cứu.

Bay xuyen mua, cac bac si no luc dua chien si vao dat lien cap cuu
Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang bước đầu được chẩn đoán bị viêm màng não.

Tổ bay gồm đại tá Đỗ Thanh Hồng, Trung đoàn trưởng trung đoàn 97 lái chính, thiếu tá Lưu Công Bằng lái phụ kiêm dẫn đường, Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Trọng Thành và 2 y bác sĩ của BV Quân Y 175. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI