Bắt nhóm cướp giật kéo ngã người phụ nữ đập đầu ở TPHCM

25/12/2022 - 12:58

PNO - Thiếu tiền tiêu xài nên nhóm điểu khiển xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường vào ban đêm và rạng sáng để "săn mồi".

 

Từ trái qua: An, Huy, Bảo - Ảnh: Thiên Hùng
Từ trái qua: An, Huy, Bảo - Ảnh: Thiên Hùng

Ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Nhật Trường An (sinh năm 2002), Nguyễn Đình Quốc Huy (sinh năm 2000, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

23g ngày 3/12, Huy mượn xe máy của Nguyễn Tấn Bảo (sinh năm 2003, ngụ quận Bình Thạnh) và nói là đi cướp giật, được Bảo đồng ý. Tại khu vực đường Phan Xích Long, phường 3, Huy phát hiện "con mồi". Thấy người phụ nữ ngồi sau xe máy mang túi xách nên Huy áp sát và ra tay. Cú giật mạnh khiến cho bà L.T.N. (sinh năm 1958, ngụ quận Phú Nhuận) ngã xuống đường, bị chấn thương ở phần đầu. 

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, An lái xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức để “săn mồi”. Tại phường 25, quận Bình Thạnh, thấy chị S.L.A. (sinh năm 1997, quốc tịch Nga) đi xe ôm công nghệ đang sử dụng điện thoại Iphone 13 Pro. An áp sát, cướp giật điện thoại của chị A. rồi tăng ga tẩu thoát, sau đó mang tài sản cướp được bán 9 triệu đồng.

Hai vụ việc được trình báo công an.

Qua truy xét, ngày 24/12, công an đã bắt giữ được An, Huy và làm việc với Bảo. Nhóm này khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật.

Công an tình nghi nhóm này gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác nên đang điều tra mở rộng.

Thiên Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI