Bất lực trước bãi rác “vô chủ”?

15/01/2021 - 08:03

PNO - Đoạn đường cặp hông Đài Phát sóng phát thanh Quán Tre chưa đầy 500m nhưng có đến hai bãi rác “vô chủ” tồn tại trong thời gian dài.

Một trong hai bãi rác vô chủ cặp bờ rào Đài Phát sóng phát thanh Quán Tre - lối ra Quốc lộ 1A
Một trong hai bãi rác vô chủ cặp bờ rào Đài Phát sóng phát thanh Quán Tre - lối ra Quốc lộ 1A

Đoạn đường từ khu dân cư An Sương ra Quốc lộ 1A cặp hông Đài Phát sóng phát thanh Quán Tre (giáp ranh giữa phường Đông Hưng Thuận và phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) chưa đầy 500m nhưng có đến hai bãi rác “vô chủ” tồn tại trong thời gian dài, mùa nắng thì bốc mùi, mùa mưa thì ruồi nhặng. 

Được biết, chính quyền và các đoàn thể hai địa phương đã nhiều lần “ra quân” tổng vệ sinh hai bãi rác này, nhưng chỉ vài ngày sau rác lại phát sinh với đủ loại từ túi ni-lông, quần áo, chăn, drap cho đến các vật dụng cồng kềnh như nệm, salon, bàn ghế cũ… 

Người dân qua lại khu vực này vô cùng bức xúc vì tình trạng rác tồn đọng, có khi choáng cả nửa đường đi. Lẽ nào chính quyền địa phương không có biện pháp để xóa bỏ hai bãi rác này?

Minh Tú

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI