Bắt khẩn cấp kẻ giết người, chém công an trọng thương

08/04/2018 - 12:22

PNO - Phát hiện một xác chết không đầu, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đưa nghi can về làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn dùng dao chém trọng thương một trung tá công an.

Bat khan cap ke giet nguoi, chem cong an trong thuong
Nghi can Tâm thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) là nghi can trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Khoảng 17h50, ngày 7/4, người dân phát hiện một xác chết không đầu trước nhà số 72/8 đường Vườn Hồng, khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Bat khan cap ke giet nguoi, chem cong an trong thuong
Hiện trường vụ án giết người, chặt đầu phi tang.

Nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cừng địa phương). Nhận được tin báo, Công an TP Sa Đéc ngay sau đó đã có mặt tiếp cận hiện trường, điều tra dấu vết.

Bat khan cap ke giet nguoi, chem cong an trong thuong
Hung khí mà đối tượng đã dùng để chém trọng thương Trung tá công an.

Đồng thời, lực lượng đã mời Tâm về làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không những không chấp hành mà còn có hành vi dùng dao chống trả lại Công an TP Sa Đéc.

Để ngăn chặn hành vi và yêu cầu đối tượng chấp hành, Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên. Ngay sau đó, Tâm đã dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người Trung tá Minh, khiến chiến sĩ này bị thương nặng. 

Tâm đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI