Chương trình có sự góp mặt của bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình; bà Nguyễn Thanh Loan - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy - diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu.
Dám lên tiếng bằng lý lẽ, thực tiễn
Trao đổi xoay quanh chủ đề “Bản lĩnh phụ nữ thời đại mới”, bà Phạm Phương Thảo khẳng định: “Phụ nữ thời đại mới không chỉ hiện diện mà còn kiến tạo, không chỉ tham gia mà còn dẫn dắt, không chỉ giữ lửa mà còn thắp sáng những không gian mới của xã hội”.
Theo bà, đằng sau mỗi vị trí công tác là những lựa chọn, trách nhiệm và thành quả được tạo nên từ bản lĩnh, sự nỗ lực bền bỉ và hành trình rèn luyện thầm lặng của mỗi phụ nữ. Từng là đại biểu Quốc hội, bà cho rằng, bản lĩnh của phụ nữ trên nghị trường là dám nói, dám lên tiếng: “Đó không chỉ là tiếng nói của cảm xúc mà còn là tiếng nói có lý lẽ, thực tiễn, gần gũi với cuộc sống người dân và phục vụ lợi ích chung của đất nước”.
 |
| Bà Lý Việt Trung (bìa phải) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - tặng hoa, cảm ơn các khách mời của talk show chủ đề “Bản lĩnh phụ nữ thời đại mới” - Ảnh: Nguyễn Quang |
Từ kinh nghiệm công tác, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho rằng, bản lĩnh của đại biểu tại nghị trường Quốc hội trước hết là dám lên tiếng về những vấn đề đúng đắn, cần thiết, đang được người dân quan tâm và dám chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình. Theo bà, đại biểu nữ có ưu thế là tiếp cận vấn đề từ góc độ gần gũi với đời sống thực tế. Vì vậy, mỗi khi phát biểu tại nghị trường, bà luôn tự nhắc mình rằng đó không chỉ là ý kiến của cá nhân mà còn là tiếng nói đại diện cho cử tri, cho phụ nữ, phản ánh đúng thực tiễn”.
Bà Nguyễn Thanh Loan cho rằng, bản lĩnh của phụ nữ làm lãnh đạo trước hết thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, sự kiên định trong định hướng, sự mềm mại trong cách tiếp cận, biết lắng nghe, chia sẻ và tiếp thu ý kiến. Phụ nữ có lợi thế là đồng cảm, thấu cảm, biết tập hợp và kết nối. Khi sự thấu cảm được kết hợp với tư duy, tầm nhìn và tính kỷ luật trong công việc, nữ lãnh đạo có thể xây dựng những chính sách, chiến lược và chương trình hành động mang tính nhân văn, gắn với nhu cầu thực tế của phụ nữ.
Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cho rằng, trong bất kỳ lĩnh vực nào, ở vai trò nào, ngoài những trách nhiệm và áp lực, phụ nữ cũng có những lợi thế riêng. Phụ nữ có sự mềm mại, có khả năng kết nối và sự bao dung, nhờ đó dễ tạo nên sự gắn kết giữa mọi người trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong nhiều trường hợp, người lãnh đạo phải biết kết hợp giữa sự cứng rắn và mềm dẻo, giữa lý trí và tình cảm để tạo được sự đồng thuận và gắn kết tập thể.
Dám từ chối, dám vượt qua định kiến
Theo bà Nguyễn Thanh Loan, trong nhiều trường hợp, bản lĩnh của phụ nữ thể hiện ở việc biết từ chối đúng lúc. Trong môi trường xã hội hiện nay, phụ nữ có thể gặp phải những cám dỗ. Với những việc không phù hợp với vai trò, trách nhiệm và giá trị của mình, phụ nữ cần khéo léo và kiên quyết từ chối.
 |
| Các khách mời dự talk show chủ đề “Bản lĩnh phụ nữ thời đại mới”. Từ trái qua: Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy - diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu; bà Nguyễn Thanh Loan - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình - Ảnh: Nguyễn Quang |
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho rằng, trong nhiều tình huống, phụ nữ cần thẳng thắn bày tỏ quan điểm hoặc nói “không”, nhưng điều quan trọng là cách thể hiện phải chân thành, có cơ sở và gắn với thực tiễn.
Theo Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, bản lĩnh của phụ nữ không hẳn là phải đạt được những thành công lớn lao mà đôi khi chỉ đơn giản là có khả năng làm chủ cuộc đời mình, có thể tự nuôi sống bản thân, chăm lo cho gia đình, có sự độc lập về kinh tế, được tôn trọng và hiểu rõ giá trị của chính mình. Bản lĩnh còn thể hiện ở chỗ dám lên tiếng trước những điều sai trái như bạo lực gia đình hay các hành vi đi ngược lại chuẩn mực đạo đức xã hội.
Bàn về những rào cản, áp lực đối với phụ nữ trong xã hội, bà Nguyễn Trần Phượng Trân khẳng định: “Áp lực là điều có thật”. Theo bà, áp lực có thể đến từ công việc, môi trường làm việc, vị trí và nhiệm vụ đang đảm nhận, thậm chí đến từ chính mỗi người khi luôn mong muốn mọi việc phải thật chỉn chu, trọn vẹn. Khi tham chính, áp lực và trách nhiệm càng lớn hơn. Điều quan trọng là phụ nữ biết cách sắp xếp để tạo sự hài hòa giữa công việc và gia đình. Bà nói: “Khi làm việc với tinh thần trách nhiệm và đặt cái tâm vào những gì mình đang làm thì giới tính sẽ không còn là rào cản, bởi mọi người đánh giá con người qua năng lực và sự cống hiến chứ không phải qua việc mình là nam hay nữ”.
Bà Phạm Phương Thảo cho rằng, xã hội ngày nay đã có nhiều thay đổi, nhưng nếu vẫn còn những định kiến về nam nữ thì điều quan trọng nhất là phụ nữ không nên tự ti mà phải tự tin vào giá trị và khả năng của bản thân. Những kỳ vọng của xã hội đôi khi có thể tạo nên áp lực nhưng cũng có thể trở thành động lực để mỗi người cố gắng phấn đấu. Dù ở cương vị nào, phụ nữ cũng cần không ngừng học tập, rèn luyện và biết sắp xếp công việc hợp lý để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, hướng tới một cuộc sống hài hòa và bền vững.
Sự hoàn hảo không phải là chuẩn mực bắt buộc Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy thẳng thắn nhìn nhận, chưa bao giờ tự xem mình là một phụ nữ hoàn hảo và không nghĩ rằng mình đã cân bằng giữa công việc và gia đình một cách trọn vẹn. Theo bà, phụ nữ không nhất thiết phải hoàn hảo trong mọi giai đoạn, thời điểm của cuộc đời. Phụ nữ cũng chỉ là con người nên không thể bị đặt vào khuôn mẫu “phải luôn hoàn hảo”, điều quan trọng là cố gắng hoàn thành tốt từng công việc, từng khoảnh khắc mà mình đang đảm nhận. Đồng tình, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho rằng, điều quan trọng là phụ nữ biết lựa chọn thời điểm để tập trung cho những công việc ưu tiên, từ đó sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý. Phụ nữ nên chia sẻ với người thân về công việc và những điều mình đang tập trung để được thấu hiểu, đồng hành, hỗ trợ từ họ. Bà Nguyễn Thanh Loan khẳng định: “Không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối. Sự hoàn hảo, nếu có, chỉ là mục tiêu để mỗi người hướng đến chứ không phải là chuẩn mực bắt buộc”. Theo bà, phụ nữ cần tạo được sự đồng cảm và chia sẻ từ gia đình, đồng nghiệp và những người xung quanh để có thêm điều kiện phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bà Phạm Phương Thảo nhận định: “Hướng tới sự hoàn thiện bản thân là điều cần thiết đối với mỗi người. Tuy nhiên, trong thực tế, rất khó để một người trở nên hoàn hảo trên mọi phương diện. Điều quan trọng là mỗi người cần không ngừng học tập, rèn luyện và nâng cao năng lực bản thân, đồng thời tập trung vào những giá trị cốt lõi và những công việc mà mình lựa chọn theo đuổi. Khi đã xác định mục tiêu, mỗi người cần dành trách nhiệm và tâm huyết cao nhất để hoàn thành tốt công việc đó”. |
Thiên Ân