Để hiểu người bệnh hơn
Sau khi kết thúc thực hành 18 tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), bác sĩ Nguyễn Thị Đài Trang liền đăng ký vào bác sĩ Khoa Nhi của Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu (TPHCM) trong khi không ít bạn cùng khóa chọn về bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ Đài Trang cho hay, khi thực hành, chị được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 hướng dẫn rất tận tình, chị tin mình đủ sức để chăm sóc sức khỏe cho các bé. Mặc dù có nhiều cơ hội ở lại, nhưng với chị, miễn được cống hiến thì đã rất ý nghĩa với một bác sĩ trẻ.
 |
Bác sĩ trẻ thực hành cấp cứu nạn nhân tại hiện trường dưới sự giám sát của lãnh đạo Sở Y tế TPHCM |
Chị kể rằng, khi thực tập ở bệnh viện, lúc cao điểm có rất nhiều bệnh nhân, thậm chí một giường bệnh phải ghép 2, 3 người. Đáng nói, có những bệnh nhân mắc các bệnh thông thường, trung tâm y tế hoàn toàn có thể điều trị được, nhưng người bệnh lại chạy lên tuyến trên, vừa tốn chi phí đi lại, vừa phải chờ đợi, chưa kể nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Điều này thôi thúc chị chọn trung tâm y tế thay vì ở lại bệnh viện.
“Hơn hết, sau khi sáp nhập, trung tâm y tế địa phương cũng đã được đầu tư nhiều hơn, có giường bệnh, phòng lưu bệnh đầy đủ và nhiều chuyên ngành hơn. Bác sĩ trẻ không chỉ có nơi tốt để làm việc mà còn nhiều cơ hội học hỏi. Quan trọng, trung tâm y tế có đủ bác sĩ, người dân mới tin tưởng ở lại khám bệnh, giúp các bệnh viện tuyến trên được giảm tải đáng kể. Bác sĩ cũng có thêm thời gian tập trung cho ca bệnh nặng hơn. Như vậy, chúng tôi cũng đã đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, không nhất thiết phải làm ở bệnh viện lớn mới là cống hiến” - bác sĩ Đài Trang nói.
Vừa tốt nghiệp Trường đại học Y Dược TPHCM, bác sĩ Đặng Tố Loan đã mong muốn đến Bệnh viện Đa khoa Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) làm việc. Chị chia sẻ: “Người cao tuổi ngoài bệnh nền, mạn tính thì bệnh về cơ xương khớp cũng rất phổ biến. Tôi đã hành nghề 1 năm nên khá tự tin trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn học hỏi, tiếp xúc nhiều hơn với các cụ để bản thân trưởng thành hơn, cũng như đi sâu vào chuyên ngành nội cơ xương khớp”. Bác sĩ Tố Loan cho hay, chị vừa đậu vào khóa thạc sĩ lão khoa, để vừa đi học, vừa đi làm, tích lũy thêm kinh nghiệm, phục vu tốt hơn cho người dân.
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, để các bác sĩ trẻ hiểu rõ ý nghĩa công việc của mình, thời gian qua, sở đã tổ chức nhiều hoạt động, gắn liền với việc học tập, thực hành… Chương trình thí điểm đào tạo thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp là nỗ lực mang tính sáng tạo của ngành y tế TPHCM. Qua đó nhằm giúp bác sĩ trẻ tiếp cận sát với thực tế y tế cộng đồng, hiểu rõ hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, hình thành tư duy phục vụ người dân toàn diện, từ dự phòng đến điều trị.
Tính đến nay, đã có 74 bác sĩ chọn về công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở, tăng 26 bác sĩ so với năm 2024. Tỉ lệ này nâng từ 21% năm 2024 lên 37% năm 2025. Điều này cho thấy đã có sự thay đổi trong nhận thức về nơi làm việc, sự gắn bó của các bác sĩ sau quá trình thực hành tại trạm y tế. Y tế cơ sở cũng đã tạo được sức hút ngày càng lớn đối với lực lượng bác sĩ trẻ.
“Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”
Mới đây, nghe lời kêu gọi của ngành y tế TPHCM, các bác sĩ trẻ đang làm việc ở bệnh viện lớn đã tình nguyện ra đặc khu Côn Đảo, góp sức mình vào xây dựng cơ sở y tế. Là 1 trong 7 bác sĩ chuyên khoa đầu tiên tại TPHCM lên đường đến Côn Đảo, thạc sĩ, bác sĩ Phan Duy Tùng - Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho hay, sau 8 năm làm việc tại bệnh viện, anh tin tưởng bản thân có đủ sức khỏe, tinh thần và kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông tin, anh lập tức đăng ký đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.
 |
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Duy Tùng - Bệnh viện Nhân dân Gia Định - chủ động đăng ký ra Côn Đảo công tác |
“Trước khi ra Côn Đảo, tôi cũng biết y tế tại đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, lực lượng bác sĩ tại chỗ còn khá mỏng. Có bệnh, người dân phải di chuyển về đất liền để khám, chữa bệnh chuyên sâu. Tôi đến đây chỉ muốn góp một phần công sức để bà con đỡ đi lại vất vả, tốn kém và yên tâm chữa trị. Đối với tôi, đây là hoạt động rất ý nghĩa mà những bác sĩ trẻ như tôi luôn khao khát” - bác sĩ Duy Tùng nói.
Hôm 3/9, đoàn bác sĩ chuyên khoa của ngành y tế TPHCM luân phiên đã đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Theo Sở Y tế TPHCM, các bác sĩ luân phiên lần này đều là các chuyên gia được đào tạo bài bản, có tay nghề cao, đã và đang công tác tại các bệnh viện lớn. Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, sắp tới TPHCM cũng sẽ đưa các dịch vụ y tế quan trọng như ngân hàng máu, lọc thận nhân tạo, y tế từ xa… đẩy mạnh năng lực y tế tại đảo.
Ông Tăng Chí Thượng cho biết: “Chương trình không chỉ đơn thuần là hoạt động chuyên môn mà còn là hành động thể hiện cam kết của ngành y tế TPHCM “Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”. Hiện tại, ngành y tế ưu tiên triển khai mọi nguồn lực để rút ngắn khoảng cách thụ hưởng y tế giữa trung tâm và vùng xa, trong đó có Côn Đảo, giúp người dân và du khách tại đảo không còn phải vượt biển vào đất liền để sinh con, khám thai, điều trị bệnh mạn tính hay cấp cứu”.
Lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, chương trình không chỉ dừng lại ở giải quyết nhu cầu y tế cấp thiết mà được kỳ vọng trở thành động lực để thế hệ trẻ ở Côn Đảo nuôi dưỡng ước mơ ngành y, trở thành điều dưỡng, bác sĩ trở về phục vụ quê hương. Ngoài ra, ngành y tế cũng hợp tác với các trường đại học y khoa tại TPHCM đưa bác sĩ nội trú đến thực hành, công tác tại đảo; xây dựng chính sách thu hút và giữ chân nhân lực y tế dài hạn.
“Chúng tôi đang hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ tài chính, nhà ở, phụ cấp… cho đội ngũ bác sĩ tại đảo, nhằm đưa mô hình này trở thành hoạt động thường niên để các bác sĩ trẻ rèn luyện, cống hiến và lan tỏa tinh thần nghĩa tình của thành phố mang tên Bác” - ông Tăng Chí Thượng nói.
Phạm An