Bác sĩ ghép giác mạc bậc thầy thế giới trở lại Bệnh viện FV

30/05/2022 - 11:21

PNO - Giáo sư - Bác sĩ Donald Tan (Singapore) trực tiếp thăm khám và phẫu thuật ghép giác mạc cho bệnh nhân tại Khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ Bệnh viện FV từ 25-29/5.

Nguồn giác mạc trong các ca phẫu thuật lần này được nhập khẩu từ ngân hàng giác mạc tại Mỹ, nơi bảo quản giác mạc được hiến tặng tốt hàng đầu thế giới. Như vậy, người bệnh Việt Nam vừa được chuyên gia ghép giác mạc bậc thầy thế giới thực hiện phẫu thuật, vừa được tiếp nhận nguồn giác mạc chất lượng.

Điều đó còn giúp họ tìm lại được ánh sáng với chi phí hợp lý và tiết kiệm hơn thay vì phải chi tiền tỷ ra nước ngoài điều trị, đồng thời, không cần chờ đợi nguồn giác mạc hiến tặng vốn rất hiếm ở Việt Nam.

Nhiều bệnh nhân và người thân đã vỡ òa, rơi nước mắt vì đã được phẫu thuật giác mạc thành công, khôi phục thị lực sau suốt một thời gian dài chờ đợi vì bác sĩ Donald Tan (phải) không thể sang Việt Nam do COVID-19. Ảnh: FV
Nhiều bệnh nhân và người thân đã vỡ òa, rơi nước mắt vì đã được phẫu thuật giác mạc thành công, khôi phục thị lực sau suốt một thời gian dài chờ đợi vì bác sĩ Donald Tan (phải) không thể sang Việt Nam do COVID-19. Ảnh: FV

Trong chuyến công tác lần này, bác sĩ Donald Tan sẽ thăm khám cho gần 100 trường hợp có các bệnh lý như viêm loét giác mạc, loạn dưỡng giác mạc, giác mạc chóp hoặc sẹo giác mạc do tổn thương, thậm chí gây mất thị lực hoàn toàn.

Do số lượng giác mạc có hạn, bác sĩ chỉ thực hiện ghép giác mạc cho 7 ca cần ưu tiên ghép giác mạc khẩn cấp tại Bệnh viện FV. Số bệnh nhân cần ghép giác mạc khác sẽ được sắp xếp vào những chuyến thăm khám sắp tới của bác sĩ cũng tại FV.

Em Đ.H.T. (14 tuổi, Đắk Lắk), một trong những bệnh nhân được bác sĩ Donald Tan phẫu thuật ghép giác mạc mắt phải. Em đã có thể khôi phục thị lực chỉ 1 ngày sau mổ. “Tôi biết ơn ông Donald Tan và cả người đã hiến tặng giác mạc để con tôi được phẫu thuật dù không biết họ là ai. Con tôi đã có thể nhìn thấy rõ trở lại”, bà H., mẹ của T., rơi nước mắt chia sẻ.

Vy Lê

Nguồn: FV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI