6 tấm gương được vinh danh "Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công năm 2025"

18/06/2025 - 13:03

PNO - Ngày 18/6, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức Chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công” năm 2025.

Chương trình có sự góp mặt của 6 tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, NTVT có nhiều thành tích tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, sáng tạo, hội nhập.

Toàn cảnh chương trình.
Toàn cảnh chương trình

Đó là tập thể Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Từ một đơn vị với cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị nghèo nàn, quy mô 100 giường bệnh nội trú chỉ với 3 khoa lâm sàng, đến nay, bệnh viện đã trở thành đơn vị đầu ngành trong chẩn đoán, điều trị bệnh, trong đó có bệnh ung thư, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân so với việc phải sang nước ngoài chụp chẩn đoán như trước.

Đặc biệt, Bệnh viện đã phối hợp với Hội LHPN Hà Nội triển khai chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú - ung thư cổ tử cung miễn phí cho phụ nữ từ 35 đến 60 tuổi tại các xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2005 cho đến nay.
PGS.TS Nguyễn Thị Chính, UVTV Hội Nữ Trí thức Thành phố - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi, Phó chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam - với tình yêu và kiến thức với dược liệu Việt, bà đã nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất ra nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ nấm linh chi; hỗ trợ điều trị ung thư, tiểu đường, viêm gan B, các sản phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp… góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Dự - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao - trên vai trò hiệu trưởng, bà đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả đổi mới công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong nhà trường: Giảm 100% trẻ suy dinh dưỡng. Giảm 80% trẻ béo phì. Xây dựng bữa ăn tiêu chuẩn có từ 15-20 loại TP cho trẻ.

Bà Ngô Thị Tính - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bánh mứt Kẹo Bảo Minh - kế thừa tinh hoa ẩm thực Hà Nội, năm 2006 bà đã thành lập, phát triển Công ty sản xuất bánh, mứt kẹo Bảo Minh. Hiện nay, công ty đã được đầu tư công nghệ hiện đại, bộ máy quản lý chuyên nghiệp tại 2 nhà máy (7.000m2); cung cấp sản phẩm bánh mứt kẹo mang hương vị truyền thống cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty đã tạo việc làm cho 300 CBCNV (trong đó có 2/3 lao động là nữ), đồng thời làm tốt công tác truyền dạy nghề (3 CBCNV danh hiệu “Nghệ Nhân văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề VN”; 4 danh hiệu “Thợ giỏi làng nghề Việt Nam”).

Bà Trịnh Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Phú, huyện Chương Mỹ - bà đã tích cực triển khai tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phụ nữ các cấp phát động, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bà tổ chức các hoạt động xã hội hóa xây dựng 8 mái ấm tình thương cho 8 hội viên thuộc diện hộ nghèo trị giá trên 400 triệu; Vận động xã hội hoá xây dựng được 3 sân chơi cộng đồng trị giá 118.000.000 đồng; phối hợp nâng cấp sân nhà văn hóa thôn Trại Cố tổng trị giá 120.000.000 đồng...

Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung - phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân - với tình yêu, lòng đam mê với nghệ thuật dân ca, đặc biệt là hát xẩm, bà đã sáng lập CLB Dân ca làng Mọc Quan Nhân, dạy miễn phí cho hội viên CLB. Sau hơn 15 năm thành lập, CLB Dân ca làng Mọc Quan Nhân ban đầu chỉ có 14 người, đến nay, đã có trên 50 hội viên sinh hoạt định kỳ. Bà đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy miễn phí bộ môn hát xẩm, hát văn, hát sênh tiền cho các tổ chức, nhà trường và ở khu dân cư.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI