5 loài cây không nên trồng cạnh hoa hồng

28/09/2025 - 07:22

PNO - Hoa hồng nếu trồng cạnh những cây “hàng xóm” không phù hợp có thể thiếu hụt các nguồn dinh dưỡng quý giá cần thiết để phát triển, hoặc thu hút sâu bệnh gây hại dẫn đến héo úa.

Elizabeth Daniels - giám sát viên hoa tại Blackberry Mountain, khu nghỉ dưỡng sang trọng thuộc hệ thống Relais & Châteaux tại Mỹ - cho biết, tốt nhất nên tránh trồng hoa hồng gần những cây lớn và cây bụi có thể che khuất chúng, và cạnh tranh gay gắt về nước và chất dinh dưỡng.

Dưới đây là những cây cần tránh trồng gần hoa hồng.

Hoa mõm sói

Hoa mõm sói là cây hàng năm (và đôi khi là cây sống lâu năm) với đủ mọi màu sắc. Tuy nhiên, theo McEnhill, tốt nhất nên trồng chúng ở một vị trí khác trong vườn, vì chúng rất dễ bị nhiễm cả bệnh phấn trắng và bệnh gỉ sắt, vì vậy không nên trồng gần hoa hồng.

Khoai tây, cà chua, ớt

Trái cây và rau củ, chẳng hạn như khoai tây, cà chua và ớt chuông không nên trồng cạnh hoa hồng vì chúng dễ bị nhiễm các bệnh có thể lây lan, chẳng hạn như bệnh héo rũ verticillium và các bệnh nấm.

Theo Kristen Smith - giám đốc thẩm định hoa hồng của Star Roses and Plants, công ty hàng đầu ở Mỹ chuyên về giống và sản xuất hoa hồng thương mại tại Mỹ - nhiều loại trái cây và rau củ dễ bị cùng một loại sâu bệnh, chẳng hạn như rệp và nhện đỏ, khiến sự kết hợp này trở thành môi trường lý tưởng cho sâu bệnh tấn công.

Có lẽ bạn nên cân nhắc một loại cây như hoa phi yến (larkspur). "Hoa phi yến là một người bạn, vì chúng thu hút bọ cánh cứng và độc tố từ lá của hoa phi yến có thể bảo vệ hoa hồng" - Daniels nói - "Hoa phi yến cũng rất đẹp và tuyệt vời trong bất kỳ kiểu cắm hoa hồng nào".

Mãn đình hồng

Theo McEnhill, hoa hồng và mãn đình đồng (thục quỳ) đều là những loại cây cổ điển ưa thích điều kiện sống như nhau, chẳng hạn như ánh nắng đầy đủ, đất đai màu mỡ và lưu thông không khí tốt.

"Thật không may, cả hai loài này đều dễ bị bệnh rỉ sắt. Cách tốt nhất để tránh bệnh bệnh rỉ sắt là cung cấp đủ không gian cho cả hai loài và không bao giờ trồng chúng gần nhau" - cô nói.

Bạc hà

Bạc hà là loài cây được nhiều người làm vườn yêu thích nhờ sức sống bền bỉ và khả năng xua đuổi sâu bệnh. Tuy nhiên, nếu không được cắt tỉa, bạc hà có thể lấn át các cây hoa hồng lân cận, khiến chúng cạnh tranh dinh dưỡng và nước. Hơn nữa, mùi hương mạnh của bạc hà có thể khiến các loài thụ phấn không muốn đến thăm hoa hồng.

Bìm bìm

Là loài cây leo, hoa bìm bìm được biết đến với khả năng làm đẹp tường chắn và cả những hàng rào xấu xí nhất. Tuy nhiên, sức sống mãnh liệt của bìm bìm có thể gây hại cho thân và lá hoa hồng nếu chúng bị quấn vào nhau.

“Thói quen leo của hoa bìm bìm cũng có thể gây bóng mát và cạnh tranh về nước và chất dinh dưỡng” - Smith cho biết - “Tốt nhất là tránh trồng bất kỳ loài cây nào có thể lấn át hoa hồng”.

3 loài cây ăn được nên trồng gần hoa hồng

Những loài cây đồng hành lý tưởng cho hoa hồng sẽ bảo vệ lá, hoa và đất trồng. “Một số cây có khả năng xua đuổi sâu bệnh giúp hoa hồng tránh rệp, rệp sáp, nhện đỏ, bọ cánh cứng, sâu khoang và các loại côn trùng khác” - Smith cho biết - “Những loài cây khác lại thu hút côn trùng có lợi như ong, bọ rùa và ong bắp cày”.

Khi trồng cây xen kẽ với hoa hồng, hãy chắc chắn rằng các cây láng giềng được trồng đủ xa để không cạnh tranh với rễ của hoa hồng. Nếu bạn muốn trồng cây ăn được bên cạnh hoa hồng, Daniels gợi ý kết hợp với hành tây, tỏi, hẹ. Những cây này giúp xua đuổi côn trùng và được cho là làm tăng hương thơm của hoa hồng.

Thanh Vân (theo marthastewart)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI