30 năm tiết kiệm vì phụ nữ nghèo: Góp đồng vốn nhỏ giúp cho nhiều việc lớn

09/06/2025 - 07:46

PNO - 30 năm qua (1995-2025), phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” tại quận 10, TPHCM đã góp nhặt yêu thương để nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho biết bao phụ nữ nghèo.

Hội LHPN quận 10 trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại chợ Nhật Tảo
Hội LHPN quận 10 trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại chợ Nhật Tảo

Góp yêu thương, dựng xây cuộc sống

Năm 2019, bà Lê Thị Phi - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường 15, quận 10 - cùng 8 chị em khác thành lập “Tổ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”. Tổ được gầy dựng từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, hội viên để hỗ trợ phụ nữ yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Ban đầu, nguồn quỹ tiết kiệm được các hội viên đóng góp định kỳ hằng tháng, sau đó là đóng góp theo đợt tùy khả năng, mỗi người góp vài chục đến vài trăm ngàn đồng, người khá thì góp 1-2 triệu đồng, với mục tiêu chung là hỗ trợ phụ nữ khó khăn có điều kiện vươn lên.

Về việc cho vay, bà Phi cho biết, tổ không đặt nặng các điều kiện rườm rà mà chỉ dựa vào uy tín, tinh thần tự giác hoàn trả và lòng tin lẫn nhau. Nhưng chị em đều rất có ý thức, trả đúng hẹn. Có chị dùng nguồn vốn vay để thuê sạp bán rau ngoài chợ. Có người mở gánh xôi, xe chè. Có người lo cho con ăn học…

Bà Phi kể, thời gian đầu, việc vận động xây dựng quỹ gặp không ít khó khăn, nhiều người chưa hiểu rõ về quy trình cho vay cũng như đối tượng được hỗ trợ. Trước những băn khoăn đó, bà Phi đã kiên trì giải thích: mỗi khoản đóng góp đều được ghi chép minh bạch, có phiếu theo dõi người góp, người vay và số tiền cụ thể.

Khi quỹ tích lũy đủ mạnh, tổ sẽ xem xét, lựa chọn những hoàn cảnh thực sự khó khăn trên địa bàn để cho vay vốn, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Số tiền vay được xét duyệt tùy vào nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của từng người, dao động từ 1-10 triệu đồng, lãi suất 0,6%, thời hạn trả từ 6-12 tháng.

Với những trường hợp quá khó khăn, tổ sẽ không tính lãi suất. Việc trả góp có thể linh hoạt theo ngày, tuần hoặc tháng, tùy vào khả năng của từng người, miễn là đến kỳ hạn, toàn bộ số tiền vay được hoàn trả đầy đủ.

Không chỉ hỗ trợ chị em trên địa bàn phường, tổ còn gửi một phần quỹ lên Hội LHPN quận để phân bổ cho các phường khác. Nhờ đó, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa rộng hơn, giúp nhiều phụ nữ khó khăn có cơ hội vươn lên, khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình.

Tại phường 14, quận 10, mô hình góp tiền gây quỹ tiết kiệm vì người nghèo cũng được triển khai hiệu quả với số tiền huy động lên đến vài chục triệu đồng mỗi năm. Nổi bật trong phong trào này là bà Nguyễn Thị Nhung - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 9.

Hơn 20 năm qua, kể từ khi rời quân ngũ, bà Nhung vẫn lặng lẽ trích lương hưu và tiền cho thuê nhà trọ để đóng góp vào quỹ, cho vay luân phiên. Với bà, nhiều cái nhỏ sẽ góp thành cái to, vì vậy mỗi khi có lời kêu gọi từ Hội Phụ nữ bà đều tiên phong hưởng ứng.

Bà Nhung cho biết, tại các buổi họp chi hội, bà thường chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp và hoàn cảnh khó khăn của các chị em đang được hỗ trợ để các thành viên hiểu hơn về ý nghĩa thiết thực của quỹ. Từ đó, mọi người cùng nhau động viên, khích lệ và tiếp tục kêu gọi duy trì, phát triển quỹ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (thứ hai từ phải sang) ngụ tại phường 13, quận 10 đã vươn lên nhờ nguồn vốn  của phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (thứ hai từ phải sang) ngụ tại phường 13, quận 10 đã vươn lên nhờ nguồn vốn của phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”

Thay đổi những phận đời

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - 56 tuổi, ngụ tại phường 13, quận 10, là một trong những hoàn cảnh đặc biệt từng được quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo giúp đỡ. Chồng mất năm 2021, bà Thủy dù mang nhiều bệnh trong người, vẫn một mình bươn chải nuôi 2 con. Khi con trai lớn 20 tuổi, đành gác lại giấc mơ học hành để đi làm công nhân giúp mẹ nuôi em. Bà Thủy nhận hàng về may gia công tại nhà. Nhưng do thiếu các thiết bị máy móc nên đơn hàng thưa thớt.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, Hội LHPN quận 10 đã hỗ trợ một máy vắt sổ và cho bà vay 20 triệu đồng để mua thêm bàn cắt và nguyên vật liệu. Từ những đồng vốn nhỏ ban đầu, bà Thủy đã từng bước vươn lên, tạo dựng một sinh kế ổn định. Giờ đây, bà đã có riêng cho mình một tiệm may nhỏ, nhận được nhiều đơn hàng hơn và còn truyền nghề cho 3-4 chị em khác.

Tương tự là bà Trần Thị Mai Phượng (59 tuổi, ngụ phường 14, quận 10) - chủ một quán cơm nhỏ trong hẻm 525 Tô Hiến Thành - cũng từng được vay vốn từ quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo. Ít ai biết, quán cơm của bà từng có lúc lao đao, tưởng chừng không thể trụ vững.

Bà Phượng mở quán cơm năm 2016 khi chồng nghỉ hưu. Ban đầu, việc buôn bán tương đối thuận lợi, bà tham gia nhóm “Cơm 1.000 đồng” bằng cách vào sáng thứ Ba và thứ Bảy hằng tuần, bà sẽ cung cấp những suất cơm với giá 18.000 đồng (thay vì 25.000). Rồi dịch COVID-19 đến, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng, quán hoạt động cầm chừng. Dù vậy, bà vẫn không bỏ nhóm thiện nguyện, không ngưng những bữa cơm nghĩa tình.

Sau dịch, nhờ sự kết nối của Hội Phụ nữ, bà được tiếp cận khoản vay 30 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đến đúng lúc giúp bà duy trì hoạt động quán, ổn định chi tiêu trong gia đình. Bà dùng khoản vay để sửa sang lại bếp, mua thêm xoong nồi, dụng cụ nấu nướng, đảm bảo mỗi suất cơm vẫn thơm ngon, hợp vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng.

Bà Lê Thị Thu Hồng (thứ sáu từ phải sang)  - Chủ tịch Hội LHPN quận 10 - trao thư tri ân  đến các tập thể đã tích cực tham gia và đồng hành  cùng phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”
Bà Lê Thị Thu Hồng (thứ sáu từ phải sang) - Chủ tịch Hội LHPN quận 10 - trao thư tri ân đến các tập thể đã tích cực tham gia và đồng hành cùng phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”

Bà Phượng chia sẻ: “Thật may mắn khi tôi được vay một khoản để duy trì công việc, nuôi sống gia đình và tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó hơn mình. Tôi vô cùng trân quý sự đóng góp của các cán bộ, hội viên, giúp phụ nữ kinh doanh nhỏ như tôi vực dậy cuộc sống”.

Bà Lê Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN quận 10 - cho biết, sự lan tỏa và hiệu quả thiết thực của 30 năm phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận.

Từ những khoản đóng góp nhỏ bé, hàng trăm tổ tiết kiệm đã được hình thành, trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho phụ nữ nghèo, cận nghèo. Sau 30 năm kiên trì duy trì và phát triển, phong trào đã vận động được hơn 9 tỉ đồng, hỗ trợ 911 lượt hộ vay vốn, giúp hàng trăm phụ nữ thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Phong trào không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp mà còn giúp hạn chế tình trạng vay nặng lãi, đẩy lùi tín dụng đen, thúc đẩy sự phát triển các mô hình tiết kiệm, tín dụng bền vững, từ đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong cộng đồng.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI