3 lần lập biên bản vẫn chưa xử lý xong vụ lập bến bãi không phép ở An Giang

07/12/2025 - 07:23

PNO - Báo Phụ nữ TPHCM ngày 24/11/2025 có bài Lấn chiếm đất công, lập bến bãi trái phép ở vùng biên tỉnh An Giang. Bài báo phản ánh chuyện hợp tác xã (HTX) Thủy Mộc (có trụ sở ở Cà Mau) tự ý lấn chiếm đất hành lang an toàn trên Quốc lộ N1 tại ấp Tân Tiến, xã Giang Thành, tỉnh An Giang để lập bến bãi lên xuống lúa hàng hóa từ Campuchia đưa về, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hợp tác xã Thủy Mộc lên xuống lúa ở bến bãi trái phép
Hợp tác xã Thủy Mộc lên xuống lúa ở bến bãi trái phép

Sau khi báo đăng, các ngành chức năng xã Giang Thành đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ, di dời phương tiện, trả lại nguyên trạng. Nhưng đến nay HTX Thủy Mộc không chấp hành…

Ngày 3/12, Phòng Kinh tế xã Giang Thành cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cấp thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính đối với HTX Thủy Mộc. Sau khi xử phạt, nếu vẫn không chấp hành tháo dỡ, di dời phương tiện ra khỏi khu vực thì sẽ áp dụng cưỡng chế.

Ông Trần Thiện Nhàn - Phó trưởng phòng Kinh tế xã Giang Thành - thông tin thêm, cách nay hơn một tháng, địa phương phát hiện ông Lâm Thành Đức - đại diện HTX Thủy Mộc - tự ý đến ấp Tân Tiến che chắn, đổ đất đá trên 222m2 cặp Quốc lộ N1 và kênh Hà Giang làm bến bãi.

Ngày 12/11, Phòng Kinh tế xã Giang Thành đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và yêu cầu HTX dừng ngay mọi hoạt động bến bãi, tháo dỡ và di chuyển các phương tiện, hàng hóa ra khỏi khu vực trong 15 ngày. Thế nhưng, HTX này không chấp hành. Ngày 28/11, các ngành chức năng tiếp tục lập biên bản lần 2 và thông báo: trong 3 ngày, nếu không chấp hành sẽ xử lý. Nhưng đơn vị này bất chấp.

Chiều 1/12, Phòng Kinh tế xã Giang Thành lại phối hợp cùng công an xã kiểm tra, lập biên bản vi phạm lần 3. Lần này, ông Lâm Thành Đức - đại diện HTX Thủy Mộc - thừa nhận có sử dụng đất hành lang đường bộ trên Quốc lộ N1 không đúng quy định, nhưng cho rằng HTX có nhu cầu hoạt động tạm khoảng 3 tháng, sau đó mới trả lại hiện trạng ban đầu (!?).

Ông Trần Thiện Nhàn cho rằng, lý giải của HTX Thủy Mộc là rất ngoan cố, không thể chấp nhận được. Lãnh đạo UBND xã Giang Thành chỉ đạo phải cương quyết xử phạt hành chính, đồng thời nếu HTX không chấp hành tháo dỡ thì sẽ cưỡng chế… “Chúng tôi cũng làm văn bản gửi Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang về việc phối hợp kiểm tra, xử lý an toàn giao thông ở bến bãi trái phép này” - ông Nhàn nói thêm.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI