1 lần sao Hoa ngữ dự sự kiện tiêu tốn bao nhiêu tiền?

31/03/2023 - 11:45

PNO - Các ngôi sao đều phải chi số tiền rất lớn cho trang phục, trang điểm, làm tóc, người định hình phong cách (stylist)...

 

Các ngôi sao nữ Hoa ngữ thường chi rất nhiều tiền khi tham dự các thảm đỏ, sự kiện
Các ngôi sao nữ Hoa ngữ thường chi rất nhiều tiền khi tham dự các thảm đỏ, sự kiện

Chi phí trung bình cho một stylist là 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng). Stylist có danh tiếng thì mức phí này là 20.000 NDT (khoảng 68 triệu đồng). Có những stylist nổi tiếng, mức giá của họ chuẩn bị trang phục, định hình phong cách cho những ngôi sao có tên tuổi là từ 10.000 - 20.000 NDT (khoảng 34 - 68 triệu), còn những ngôi sao ít tên tuổi hơn phải chi đến 40.000 NDT (khoảng 136 triệu đồng). "Hầu hết mức giá rơi vào khoảng 5.000 đến 15.000 NDT, rất hiếm có mức giá cao ngất ngưỡng như thế", Huahua, một người quản lý các ngôi sao cho biết. 

Giá trang điểm và làm tóc từ 8.000 - 15.000 NDT (khoảng 27 - 51 triệu đồng). Nếu tách riêng 2 dịch vụ này thì giá có thể cao hơn. Trong một số sự kiện, nghệ sĩ phải thay đổi kiểu tóc và chi phí tăng lên rất nhiều. Xiaoqi, một phóng viên cho biết chi phí cho 1 lần tham dự thảm đỏ của ngôi sao khoảng 50.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí với công ty môi giới, đóng thuế, số tiền còn lại không quá nhiều. Vì thế, khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, các công ty quản lý đều phải tính toán kỹ.

Chụp ảnh cũng là một khâu quan trọng khi các nghệ sĩ tham dự thảm đỏ. Chi phí này nằm trong khoảng 5.000 - 15.000 NDT (khoảng 17 - 51 triệu). Khi thuê một đội ngũ, chi phí này từ 20.000 NDT trở lên (khoảng 68 triệu đồng trở lên). Thường, các nhiếp ảnh sẽ giao cho phía nghệ sĩ 9 ảnh được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Nếu có mối quan hệ tốt, con số này có thể là 11 ảnh. Trước kia các nghệ sĩ thường chỉ chụp ảnh trong khách sạn, trong nhà trước khi xuất hiện ở thảm đỏ nhưng bây giờ họ thường tranh thủ chụp ở nhiều góc khác nhau. Thậm chí, có người còn chụp trước 1 ngày trước khi dự sự kiện. 

Hiện, các nghệ sĩ cũng thường quay video để chia sẻ lên các mạng xã hội. Thường, nhân viên trong ê-kíp của nghệ sĩ sẽ quay bằng điện thoại, sau đó giao cho một đơn vị khác để chỉnh sửa, hoàn thiện. Giá của video ngắn là 300 - 500 NDT (khoảng 1 - 1,7 triệu đồng), còn video dài hơn là 800 - 1.500 NDT (khoảng 2,7 - 5,1 triệu đồng).

Hình ảnh của Dương Mịch
Hình ảnh của Dương Mịch được ê-kíp chăm chút trước khi xuất hiện trên thảm đỏ

Ngoài ra, một số nghệ sĩ còn chi khoản tiền không nhỏ cho việc truyền thông, nhằm giúp hình ảnh của họ phổ biến, lan truyền rộng rãi hơn trên mạng. Thường, số này là những gương mặt trẻ, chưa có cơ hội được khán giả biết đến nhiều. Xiaoqi cho biết chi phí này trong một lần là khoảng 20.000 NDT (khoảng 68 triệu đồng). Nếu hoạt động nghệ sĩ tham gia có dính líu đến một thương hiệu nào đó, chi phí này tăng lên 1,5 lần.

Một số nghệ sĩ không nổi tiếng thường "bám" vào các sự kiện có thảm đỏ lớn để được chú ý. Huahua cho biết đôi khi các ê-kíp cũng rất áp lực với nhận xét, bình phẩm từ khán giả, bởi có nhiều nghệ sĩ thường xuất hiện với phong cách quen thuộc. Tuy nhiên, cơ thể nghệ sĩ có những khuyết điểm khó thể đáp ứng được việc theo đuổi nhiều phong cách như khán giả mong muốn.

Trung Sơn (theo Sohu)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI