Yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm ‘thần tốc’ ông Vũ Hùng Sơn

26/05/2018 - 13:35

PNO - Ông Vũ Hùng Sơn (34 tuổi) hiện là Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ông này từng thành lập một công ty nhập khẩu siêu xe nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội.

Theo đó, ngày 23/5, một số báo điện tử phản ánh việc bổ nhiệm “thần tốc” của ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Yeu cau lam ro viec bo nhiem ‘than toc’ ong Vu Hung Son
Ông Vũ Hùng Sơn - Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Ảnh: Báo Lao Động

Về nội dung nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra, làm rõ các phản ánh của báo chí nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2018.

Quá  trình thăng tiến và bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn vào chức vụ Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia được nhiều báo đài phản ánh là “thần tốc”. Năm 2015, ông Sơn được bổ nhiệm vào chức Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương rồi sau đó trúng tuyển chức danh này. Cùng năm, ông Sơn được bổ nhiệm làm thư ký cho Bộ trưởng Công Thương thời điểm đó là ông Vũ Huy Hoàng.

Tiếp đó vào 1/2018, Bộ Công thương điều động ông này giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cục Quản lý thị trường. Chưa đầy một tháng, ông Sơn tiếp tục được đưa qua công tác tại Phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Hai tháng sau, ông Sơn được giữ chức Phó chánh văn phòng của đơn vị này.

Nguyên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI