Xuất huyết não là gì? Có nguy hiểm không?

04/11/2021 - 16:47

PNO - Xuất huyết não là loại xuất huyết trong sọ không do chấn thương và rất thường gặp. Tình trạng này có thể dẫn đến tai biến và đột tử bất kỳ lúc nào. Mặc dù là tình trạng khá nguy hiểm nhưng rất nhiều người vẫn thường xuyên lơ là và chưa có sự quan tâm nhiều đến sức khỏe.

1. Xuất huyết não là gì?

Bạn có biết rằng xuất huyết não hay còn gọi là 1 dạng của đột quỵ. Tình trạng này xảy ra khi mà mạch máu nằm bên trong não vỡ ra và tràn vào các nhu mô não. Do sự gia tăng áp lực đột ngột ở bên trong não nên đã làm cho các tế bào xung quanh bị tổn thương nặng nề.

Xuất huyết não dẫn đến não bị phù, máu sẽ tụ xung quanh. Bên trong vùng não ở giữa và màng bao bọc não hoặc giữa hộp sọ có thể xuất hiện tình trạng ứ máu, làm cho tăng áp lực đột ngột dẫn đến người bệnh bị mất ý thức thậm chí là tử vong.

2. Dấu hiệu xuất huyết não thường gặp

Các biểu hiện xuất huyết não thường gặp ở người bệnh là:

- Người bị xuất huyết não bất ngờ cảm thấy ngứa ran, yếu, tê hay liệt cơ mặt, cánh tay hay chân. Tình trạng này có thể chỉ xảy ra ở một bên cơ thể.

- Cơn đau đầu đến đột xuất, người bệnh cảm thấy đau nhức dữ dội, xây xẩm mặt mày, không thể đứng vững được.

- Xuất hiện cảm giác buồn nôn và có thể dẫn đến nôn mửa.

- Người bệnh sẽ rơi vào tình trạng không tỉnh táo.

- Các cơn co giật xuất hiện và gần giống như lên cơn động kinh.

- Không còn khả năng điều khiển các hoạt động của tay chân.

- Cổ bị cứng và trở nên nhạy cảm với ánh sáng.

- Không thể nói chuyện được và phát âm không rõ ràng.

Tham khảo thêm tại: https://giloba.com.vn/

C.B

Nguồn: Giloba

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI