Xem xét giáng chức hiệu trưởng ở An Giang nhắn tin quấy rối nữ giáo viên

19/05/2025 - 16:19

PNO - Ngày 19/5, ông Trang Công Cường – Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) cho biết, địa phương vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông V.T.D. – Hiệu trưởng Trường tiểu học A Quốc Thái, xã Quốc Thái.

Ông Cường cũng thông tin thêm, địa phương đang xem xét giáng chức, điều chuyển công tác đối với ông V.T.D để tránh ảnh hưởng đến công tác đối với các giáo viên khác.

Trường tiểu học A Quốc Thái nơi ông V.T.D. công tác vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền - Ảnh CTV
Trường tiểu học A Quốc Thái nơi ông V.T.D. công tác vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền - Ảnh CTV

Trước đó, UBKT Huyện ủy An Phú cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông V.T.D. quá trình quản lý, điều hành đã vi phạm quy trình, quy định công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến đơn vị mất đoàn kết; vi phạm nguyên tắc tài chính trong thực hiện các nguồn thu và các nguồn xã hội hóa; vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm...

Vi phạm của ông V.T.D. là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và phụ huynh học sinh, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và ngành giáo dục.

Như đã thông tin, trước đó UBKT Huyện ủy kết luận ông V.T.D - Hiệu trưởng Trường tiểu học A Quốc Thái có những hạn chế, khuyết điểm sai phạm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Ông D. đã nhắn tin quấy rối tình cảm với cô P. và một số nữ giáo viên đang công tác tại Trường tiểu học A Quốc Thái, phần lớn là giáo viên nữ đã có gia đình. Ít quan tâm, thiếu giúp đỡ cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong một số cuộc họp, ông D. thường lớn tiếng la rầy, dùng lời lẽ khó nghe, thái độ cư xử thiếu tế nhị đối với giáo viên.

Cô P. (35 tuổi) giáo viên Trường tiểu học A Quốc Thái, đã làm đơn tố cáo ông V.T.D. có hành vi sàm sỡ, sờ vào vùng “nhạy cảm” của mình ngay trong phòng làm việc của ông D.. Khi cô này không đồng tình, vẫn tiếp tục bị ông D. nhắn tin “bày tỏ tình cảm”, nhưng không được thì đe dọa.

Bị cô P. từ chối, ông D. đã nhiều lần nhắn tin đe dọa, thậm chí tìm đủ cách gây khó khăn, trù dập, lớn tiếng chửi cô trong các cuộc họp trước mặt nhiều giáo viên khác.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI