Xanh hóa những điểm đen rác thải

09/06/2025 - 06:45

PNO - Tại TPHCM, thời gian qua, nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường đã được cải tạo thành không gian xanh mát, khang trang, thân thiện với cuộc sống. Diện mạo mới ấy khiến lòng người thư thái.

Cán bộ đi trước…

Gần đây, người dân ở ấp 18, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh không còn xa lạ với chuyện ông Đỗ Văn Ngọc - Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp - ngày ngày ra sức chăm sóc từng bồn hoa, từng gốc cây, làm cỏ, nhặt rác tại khu vui chơi thiếu nhi gần nhà. Ít ai biết, công viên nơi ông Ngọc đang hằng ngày cống hiến sức mình trước đây từng là một bãi rác tự phát tồn tại rất nhiều năm, khiến bà con ái ngại mỗi khi ngang qua. Từ khi khu công viên vui chơi hình thành thay thế cho điểm đen về rác thải, ông Ngọc đã trở thành “người gác xanh” âm thầm của khu phố.

Ông Đỗ Ngọc Thành - một người dân sống gần đó - chia sẻ: “Trước đây, vào mùa mưa, rác ngập tràn, mùi hôi thối nồng nặc khiến ai cũng phải bịt mũi khi đi qua. Vậy mà nay, chỗ ấy đã trở thành nơi sinh hoạt, giải trí cho các cháu nhỏ mỗi buổi chiều, người lớn cũng có chỗ ngồi hóng mát, chuyện trò. Một sự thay đổi tích cực mà chính chúng tôi cũng không ngờ. Khu vui chơi không chỉ là món quà dành cho thiếu nhi, mà còn mang lại một diện mạo tươi mới, đáng sống cho cả cộng đồng dân cư”.

Trong khi đó, tại khu phố 2, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, những bãi đất trống trên đường 1A và đường số 3, từng là nơi bị đổ rác trộm, nay cũng đã trở thành công viên xanh. Ông Trần Văn Luận - Trưởng khu phố 2 - cho biết, từ năm 2001, những bãi rác tự phát ngày càng ngồn ngộn bên đường gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng này, chi bộ khu phố quyết tâm chuyển đổi hơn 1.000m² đất bãi rác thành công viên cây xanh. Nói vậy nhưng việc thực hiện không dễ dàng, nhất là công tác vận động người dân đóng góp công sức và kinh phí. Tuy nhiên, nhờ áp dụng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cán bộ gương mẫu đi đầu, sau đó người dân cũng chung tay, người góp tiền, người góp cây xanh, vật liệu, thậm chí dành cả ngày công để cùng xây dựng công trình.

Theo bà Lê Thị Hiên - Phó bí thư Chi bộ khu phố 2 - bà con, từ người cao tuổi đến các bạn trẻ, ai nấy đều đồng lòng tham gia. Đến nay, 2 công viên xanh tại đường 1A và đường số 3 đã hoàn thành, mang lại không gian thoáng đãng, trở thành nơi sinh hoạt, vui chơi an toàn cho trẻ con và là nơi tập thể dục cho bà con nhân dân. Nhiều người đã tự nguyện mang hoa ra trồng và chăm sóc công viên.

Bà Lê Thu Nguyệt - người tại khu phố 2, phường Long Thạnh Mỹ - không giấu niềm vui: “Từ bãi rác bốc mùi giờ trở thành công viên xanh mát, là nơi trẻ nhỏ chơi cầu lông, đọc sách, vẽ tranh… khiến phụ huynh chúng tôi rất yên tâm”. Anh Đặng Thanh Nam - một tài xế công nghệ - cũng cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực: “Tôi thường nghỉ chân tại công viên này mỗi khi chở khách đến Bệnh viện Ung Bướu. Không gian xanh khiến mình thoải mái”.

Nhiều giải pháp xanh hóa không gian đô thị

Ông Hà Kim Trọng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phước - cho biết, trước đây, dù chính quyền nhiều lần ra quân dọn dẹp, nhưng rác vẫn tái diễn. Với quyết tâm thay đổi diện mạo địa phương, xã đã vận động người dân hiến đất, mở rộng khu vực để biến bãi rác thành khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi. Xã còn mở “Góc lịch sử” với các mô hình xe tăng, tàu thủy… để thu hút thiếu nhi và người dân đến vui chơi. Không dừng lại, xã Đa Phước tích cực trồng hoa, trồng cây xanh, tạo không gian xanh mát.

Suốt nhiều năm qua, cán bộ khu phố 2,  phường Long Thạnh Mỹ đã nỗ lực  biến bãi rác ô nhiễm thành công viên  xanh, sạch và đầy sức sống
Suốt nhiều năm qua, cán bộ khu phố 2, phường Long Thạnh Mỹ đã nỗ lực biến bãi rác ô nhiễm thành công viên xanh, sạch và đầy sức sống

Trong nỗ lực xây dựng môi trường sống văn minh, TP Thủ Đức còn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xử lý rác thải và xanh hóa không gian đô thị. Theo bà Lê Thị Phương - Phó phòng Giao thông Công chánh TP Thủ Đức - địa phương đã giải quyết được 176/201 điểm tồn đọng rác. Hiện, Thủ Đức đang tập trung xử lý 25 điểm còn lại. Các điểm rác chủ yếu phát sinh trên đường và tại các khu đất trống, trong đó trở ngại lớn nhất vẫn là ý thức chưa đồng đều của một bộ phận người dân. TP Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời tổ chức khen thưởng vào sáng thứ Hai hằng tuần cho cá nhân tích cực phát hiện hành vi xả rác, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức cũng chủ động ứng dụng công nghệ để tiếp nhận phản ánh qua điện thoại di động, lập nhóm Zalo gồm lãnh đạo thành phố, các trưởng phòng và chủ tịch phường để xử lý nhanh các điểm rác phát sinh. Các phường cam kết xử lý dứt điểm 100% điểm rác trên địa bàn. TP Thủ Đức cũng đang tích cực chỉnh trang đô thị, cải tạo công viên, khu vui chơi và chuyển hóa những khu đất trống thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng làm việc với chủ các khu đất bỏ trống, yêu cầu phát quang, rào chắn và cùng phối hợp trong các đợt dọn vệ sinh.

Nhờ sự đồng lòng từ chính quyền và người dân, TP Thủ Đức đã xóa bỏ 87% điểm tồn đọng rác. Hiện toàn thành phố có 636/644 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” và 100% phường, xã đạt chuẩn không xả rác.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI