Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè không còn người dân nào làm nông nghiệp

21/02/2020 - 19:15

PNO - Ngày 21/2, Đại hội Đảng bộ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên chính thức.

Đây là Đại hội đại biểu cấp cơ sở đầu tiên của huyện Nhà Bè, diễn ra trong hai ngày (20 và 21/2) với 89 đại biểu được triệu tập.

Đại diện các đoàn thể, mặt trận chúc mừng Đại hội
Đại diện các đoàn thể, mặt trận chúc mừng Đại hội

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, đời sống người dân đều được nâng lên, an ninh chính trị ổn định. Hiện toàn xã có 354 doanh nghiệp (tăng 169 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ). Các ngành kinh tế thương nghiệp, vận tải, dịch vụ khác chiếm tỷ trọng 50% cơ cấu kinh tế của xã và hầu như không còn lao động sản xuất nông nghiệp.

Hằng năm, xã Phú Xuân thu các loại thuế và ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Tổng thu trong nhiệm kỳ đạt trên 63 tỉ đồng (127,18%); chi ngân sách được quản lý chặt chẽ. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, đô thị từng bước nâng cao...

Trong nhiệm kỳ, xã đã nâng cấp được 39 tuyến hẻm, giúp hàng ngàn hộ dân thoát cảnh ngập nước, khó khăn trong đi lại, học tập. Xã có thêm ba ngôi trường mầm non, tiểu học và THCS mới được đưa vào sử dụng; sửa chữa, nâng cấp một trường tiểu học, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ học tập, thể thao cho các trường từ mầm non đến THCS trên địa bàn… Đã giới thiệu việc làm cho 2.617 lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm ổn định trên địa bàn đến 98,07%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,17%...

Đại hội cũng nhìn nhận những hạn chế. Các cơ sở kinh tế tuy phát triển nhưng chưa ổn định. Vi phạm trật tự xây dựng có giảm nhưng chưa dứt điểm; doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường vẫn còn; xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xả rác nơi công cộng, kênh rạch chưa phát huy hiệu quả răn đe, giáo dục.

Dại biểu Lê Thị Khiết hiến kế cùng Đại hội việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và vận động nhân dân xây dựng
Đại biểu Lê Thị Kiết hiến kế việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Đại biểu Tống Thị Lệ Hồng nêu trăn trở và kiến nghị giải pháp về việc quản lý, chăm lo dân nhập cư

Đại biểu Tống Thị Lệ Hồng nêu trăn trở và kiến nghị giải pháp về việc quản lý, chăm lo dân nhập cư

Đại hội đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Đồng thời Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2020- 2025) như: tiếp tục động viên mọi nguồn lực xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế với cơ cấu dịch vụ - thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã đã đạt trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới tiếp tục nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của người dân. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả công tác an sinh xã hội, giữ gìn tốt an ninh trật tự...

Ông Nguyễn Văn Lưu - Bí thư Huyện Ủy huyện Nhà Bè phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Lưu - Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Lưu cho rằng, vấn đề then chốt và quyết định là Đảng bộ xã cần phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ, từng tổ chức Đảng thực sự vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 15 người. Đồng thời bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ (2020 – 2025). Kết quả: bà Hồ Thị Thanh Sương tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư, ông Trần Ngọc Minh và Nguyễn Thành Nhung - Phó bí thư; 100% đại biểu dự hội nghị đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghi Anh

 
TIN MỚI