Ví điện tử sắp được công nhận tương đương tài khoản và thẻ ngân hàng

02/06/2025 - 21:02

PNO - Thông tin trên được ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước công bố tại buổi họp báo công bố chương trình Ngày không tiền mặt 2025 vào chiều 2/6.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, Thông tư số 40 mới đây do Ngân hàng Nhà nước ban hành về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho lĩnh vực ví điện tử.

Theo quy định mới, kể từ ngày 1/7/2025, ví điện tử sẽ được công nhận là một phương tiện thanh toán chính thức, có vai trò tương đương tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Điều này cho phép người dùng thanh toán đa dạng tại nhiều điểm chấp nhận, không chỉ giới hạn ở các giao dịch mua bán thông thường.

Một điểm đột phá là ví điện tử cho phép chuyển tiền linh hoạt giữa các ví, từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại mà không bắt buộc phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Cơ chế này mở rộng tiềm năng phát triển cho ví điện tử, đặc biệt trong việc tiếp cận thị trường vùng sâu, vùng xa.

Hiện Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện Thông tư 40, dự kiến có hiệu lực từ 1/9 tới, nhằm tối ưu hóa hành lang pháp lý, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của dịch vụ này.

Trong thời gian tới, ví điện tử chính thức trở thành phương tiện thanh toán tương đương với tài khoản ngân hàng - Ảnh: Thanh Hoa
Trong thời gian tới, ví điện tử chính thức trở thành phương tiện thanh toán tương đương với tài khoản ngân hàng - Ảnh: Thanh Hoa

Ông Phạm Anh Tuấn thông tin thêm, hiện có tình trạng một số ứng dụng của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chưa đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, nói cách khác là chưa có các chứng chỉ quốc tế về bảo mật thông tin. Trong vụ án liên quan đến rửa tiền vừa qua, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake để qua mặt một số tổ chức cung ứng dịch vụ.

"Chúng tôi xin phép không công bố tên các đơn vị cụ thể, nhưng Ngân hàng Nhà nước đã nắm được thông tin và có những cảnh báo đối với các tổ chức này. Trong trường hợp các tổ chức không đáp ứng yêu cầu kiểm tra lại, họ sẽ phải tạm dừng cung cấp dịch vụ trên môi trường trực tuyến để ngăn chặn hành vi lợi dụng" - ông Phạm Anh Tuấn nói.

Đáng chú ý, Thông tư 50/NHNN đã đề ra lộ trình bắt buộc các tổ chức trung gian thanh toán phải đạt chuẩn quốc tế như PCI DSS cấp độ 2 – điều kiện tiên quyết để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng AI hoặc deepfake.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi, việc ứng dụng AI vào lừa đảo đặt ra thách thức lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ. Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: "Đây là cuộc chiến không hồi kết. Khi chúng ta dùng AI để bảo vệ, tội phạm cũng dùng nó để tấn công. Do đó, đầu tư vào hệ thống bảo mật là yêu cầu sống còn".

Đến thời điểm ngày 31/3/2025, đã có 47 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử; số lượng ví điện tử đang hoạt động là khoảng 30,27 triệu ví (chiếm 65,8% trong tổng số gần 46,01 triệu ví điện tử đã được kích hoạt) với tổng số tiền trên các ví này là trên 2,8 ngàn tỉ đồng.

Thanh Hoa - Ngọc Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI