Vén màn cách tăng vốn ảo, tiếp thị dự án của Shark Thủy

18/11/2025 - 13:05

PNO - CQĐT kết luận việc tăng vốn của Shark Thủy là không có thật, chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán...

Như Báo Phụ nữ TPHCM đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup về tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thổi vốn “khống”

Theo kết luận điều tra, trong gian đoạn từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng (tiền gốc).

Cụ thể, để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe…, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã đưa ra chủ trương sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động vốn bằng cách bán cổ phần Công ty Egroup.

Từ năm 2014 - 2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng, chia thành 2 đợt tăng vốn. Việc tăng vốn này được xác định là không có thật, Shark Thủy chỉ đạo nhân viên hạch toán, hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán, hoặc chạy dòng tiền.

Shark Thủy - Ảnh: TH
Shark Thủy - Ảnh: TH

Sau đó, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín ở Việt Nam về giáo dục, do Shark Thủy là người nổi tiếng làm đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Công ty Egroup đang mở rộng đầu tư vào mảng giáo dục; từ đó kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính, Shark Thủy liên tục chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

Chỉ đạo nhân viên tiếp thị các dự án

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần, ngoài việc tăng vốn khống, Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh) lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư.

Các nhân viên kinh doanh được tập huấn mời chào, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần vì lĩnh vực giáo dục lợi nhuận cao và bền vững 15 - 20%/năm.

Trong bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Shark Thủy đưa ra giá bán 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại với giá 42.000 đồng/cổ phần sau 1 năm. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho bị can.

Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng được hưởng hoa hồng 5%, trong đó 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt và được khuyến khích không rút tiền mà quy đổi bằng cổ phần.

Càng về sau, áp lực trả lãi rất lớn trong khi tình hình tài chính công ty trở nên khó khăn. Trong khi đó, năm 2021-2023, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách nhiều nhân viên kinh doanh khi kêu gọi được khách hàng thì sử dụng 70% số tiền huy động trả cho khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại nộp về công ty.

Với cách thức và những thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ năm 2015-2023, Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng (tiền gốc) của nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư được quản lý, theo dõi riêng, không được ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại được Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng…), chuyển vào các công ty do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân của Thủy.

Cơ quan điều tra kết luận số tiền 7.677 tỉ đồng đến nay đã sử dụng hết, Thủy không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI