Tưởng tăng độ cận, người trẻ đi khám phát hiện đục thủy tinh thể

11/08/2025 - 06:15

PNO - Đục thủy tinh thể thường gặp ở người cao tuổi, giờ đây đang trở thành mối lo cho giới trẻ, nhất là dân văn phòng. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại, và thói quen thức khuya, cùng nhiều yếu tố khác âm thầm đẩy nhanh quá trình lão hóa thể thủy tinh, khiến thị lực của nhiều người trẻ suy giảm nhanh chóng.

Dễ nhầm lẫn với tật khúc xạ

Những triệu chứng ban đầu như nhìn mờ, lóa mắt, chói sáng khi lái xe buổi tối thường bị nhầm lẫn với các tật khúc xạ hoặc mỏi mắt thông thường do làm việc nhiều, dẫn đến sự chủ quan và chậm trễ trong việc đi khám.

Bác sĩ Trần Đình Minh Huy đang kiểm tra thị lực cho trường hợp trẻ tuổi bị đục thủy tinh thể - ẢNH: Đ.H.
Bác sĩ Trần Đình Minh Huy đang kiểm tra thị lực cho trường hợp trẻ tuổi bị đục thủy tinh thể - ẢNH: Đ.H.

Mới đây, anh T.M.K. - 42 tuổi, làm công việc văn phòng tại phường Sài Gòn, TPHCM - được phát hiện đục thủy tinh thể khi khám sức khỏe tổng quát. Anh vô cùng bất ngờ vì cứ ngỡ chỉ người già mới mắc bệnh này. Anh đi khám mắt với tâm thế có thể bị tăng độ cận, chứ không hề nghĩ mình bị đục thủy tinh thể.

Bác sĩ nói do anh hay thức khuya làm việc trên máy tính, điện thoại. Trường hợp của anh đang ở giai đoạn nhẹ nên chưa cần phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, nhưng phải dùng thuốc nhỏ, thay đổi thói quen sinh hoạt và theo dõi, tái khám.

Anh P.V.M. - 34 tuổi, ngụ tại phường Gia Định, TPHCM, cũng là nhân viên văn phòng - đi khám vì mắt phải nhìn mờ. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị đục thủy tinh thể. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến khả năng đọc tài liệu, sử dụng máy tính và tập trung công việc của anh trong nhiều tháng qua. Sau khi phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, thị lực của anh đã được cải thiện.

Đục thủy tinh thể còn có thể xuất hiện ở những người trẻ tuổi do nhiều nguyên nhân khác. Như trường hợp bệnh nhân nam N.Đ.V - 27 tuổi, ngụ tại phường Bình Quới, TPHCM - đi khám vì nhìn mờ và hay bị chói mắt khi ra nắng. Anh V. được bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể ở mắt phải do biến chứng của đái tháo đường. Bệnh nhân đang được theo dõi để can thiệp kịp thời khi đủ điều kiện phẫu thuật.

Bệnh viện Mắt trung ương cũng đưa ra cảnh báo về xu hướng đục thủy tinh thể đang ngày càng trẻ hóa. Mặc dù bệnh này chủ yếu xảy ra ở người cao tuổi, nhưng số lượng bệnh nhân dưới 50 tuổi đang gia tăng. Điều này cho thấy đục thủy tinh thể không còn là căn bệnh hiếm gặp ở người trẻ như trước đây.

Dấu hiệu cảnh báo

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Minh Huy - giảng viên bộ môn mắt Đại học Y Dược TPHCM - cho biết, đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi mắc đục thủy tinh thể, đặc biệt là nhóm dân văn phòng. Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học khẳng định việc sử dụng thiết bị điện tử là nguyên nhân trực tiếp, nhưng việc tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh, kết hợp với các yếu tố như thức khuya và căng thẳng kéo dài, được xem là những tác nhân thúc đẩy quá trình ô xy hóa, làm tổn thương thể thủy tinh và dẫn đến căn bệnh này.

Có các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh đục thủy tinh thể. Đó là khi bạn nhìn mờ, đặc biệt lúc ánh sáng yếu hoặc vào ban đêm; nhạy cảm với ánh sáng, bị chói lóa khi nhìn đèn xe hoặc ánh nắng mặt trời; thay kính thường xuyên nhưng thị lực không cải thiện; cảm nhận màu sắc thay đổi, hình ảnh mờ như có lớp sương phủ; hay thấy hình đôi hoặc bóng mờ.

Khi thấy các triệu chứng này, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt khám ngay. Mặc dù đục thủy tinh thể ở người trẻ có khả năng phục hồi cao và ít biến chứng hơn với người cao tuổi, nhưng can thiệp kịp thời rất cần thiết. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay là phẫu thuật Phaco thay thủy tinh thể nhân tạo. Tùy thuộc vào nhu cầu thị giác và tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn lựa chọn loại kính nội nhãn phù hợp.

Để phòng ngừa, bác sĩ Trần Đình Minh Huy khuyến cáo mọi người, đặc biệt là dân văn phòng nên đeo kính râm khi ra nắng, bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường độc hại, có chế độ ăn uống giàu chất chống ô xy hóa, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt bệnh nền như đái tháo đường. Khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng là cách hiệu quả để phát hiện và điều trị đục thủy tinh thể kịp thời.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI