Truy bắt nghịch tử dùng dao chém bố mẹ thương vong rồi bỏ trốn

07/02/2020 - 09:58

PNO - Khi người thân vào can ngăn, tránh cho anh em đánh nhau, Cảnh đã dùng dao chém khiến mẹ tử vong tại chỗ, bố trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Sáng 7/2, theo thông tin từ Công an huyện Mê Linh (Hà Nội), cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt hung thủ trong vụ án khiến 3 người thương vong tại thôn Liễu Trì (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) vào chiều tối ngày hôm qua (6/2). 

Các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970, tử vong tại chỗ), ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) và bà Vang (hàng xóm nhà ông Thanh) bị trọng thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định hung thủ trong vụ án nghiêm trọng này là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993), con trai ruột của ông Thanh, bà Bình.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.
Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18g chiều ngày 6/2, Nguyễn Văn Cảnh và em trai đã xảy ra cãi vã, xô xát. Thấy vậy, vợ chồng ông Thanh cùng bà Vang lao vào can ngăn hai anh em. Bất ngờ, Cảnh cầm dao lao vào tấn công những người can ngăn, hậu quả khiến mẹ đối tượng tử vong tại chỗ, bố và người hàng xóm bị thương nặng.

Sau khi gây án, Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên chiếc xe nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, BKS 4 số cuối là 8284 đi về hướng Sóc Sơn (Hà Nội). Công an cũng cho biết, Cảnh là đối tượng nghiện ma túy, nằm trong hồ sơ theo dõi tại địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI