Trường hợp chị Ngọc Tuyết là rủi ro nghề nghiệp

13/12/2013 - 16:56

PNO - PN - Báo Phụ Nữ vừa nhận được công văn của BV Từ Dũ về việc trả lời đơn khiếu nại của chị Võ Thị Ngọc Tuyết (được đề cập trong bài BV Phụ sản Từ Dũ: Câu giờ mổ, trẻ bị bại não? đăng ngày 11/12).

edf40wrjww2tblPage:Content

Truong hop chi Ngoc Tuyet la rui ro nghe nghiep

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 4g đến 7g ngày 15/7/2013, BV có ba phòng mổ đang hoạt động để xử trí những trường hợp cần mổ cấp cứu trong đêm trực.

Ngay tại thời điểm trên, có tổng cộng bốn ca được chỉ định mổ và chờ mổ khẩn, trong đó có trường hợp của chị Tuyết. Do tính chất khẩn cấp của ba trường hợp còn lại (một trường hợp suy thai cấp, hai trường hợp bất xứng đầu chậu, cổ tử cung trọn, nguy cơ vỡ tử cung) nên trường hợp của chị Tuyết (có dấu hiệu chuyển dạ và ối vỡ) được chỉ định phẫu thuật bán khẩn, xếp mổ sau ba ca này. Trong quá trình chờ mổ, chị Tuyết được theo dõi tim thai thấy trong giới hạn bình thường.

Chị Tuyết được chuyển lên phòng mổ lúc 7g và đến 7g30 cùng ngày được mổ lấy thai, một bé trai cân nặng 3.500g. Trong quá trình mổ, phát hiện dây rốn bé bị chèn giữa đầu thai nhi và vách chậu (sa dây rốn bên) nên bé có điểm số Apgar (điểm số về sức khỏe của sơ sinh) thấp. Sa dây rốn bên là một sự cố khó có thể chẩn đoán được bằng việc thăm khám lâm sàng trước khi sinh.

BV đã tổ chức họp chuyên môn để xem xét, phân tích các vấn đề đã xảy ra trong trường hợp của chị Tuyết. Hội đồng chuyên môn kết luận: các bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình điều trị và đây là trường hợp rủi ro nghề nghiệp.

Cũng theo BV Từ Dũ, nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyết, BV đã liên hệ Hội Chữ thập đỏ của BV để hỗ trợ viện phí (khoảng 11 triệu đồng). Ban giám đốc BV đã tổ chức buổi làm việc với chị Tuyết và gia đình vào sáng 27/11/2013, đồng ý tiếp tục điều trị cho con chị Tuyết và hỗ trợ chi phí trong khả năng quyên góp của BV.

 PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI