Thịt nghi hết hạn vẫn vào trường học: Sở GD-ĐT TPHCM nói gì?

28/01/2026 - 20:18

PNO - Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, sở đang phối hợp làm rõ thông tin thịt hết hạn vẫn được đưa vào trường học làm bữa ăn bán trú cho học sinh.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm đầu tiên

Sáng 28/1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do 1 tờ báo đăng tải đã khiến phụ huynh xôn xao. Nội dung video là quy trình xử lý thịt nghi đã hết hạn để đưa vào các trường học, được ghi nhận tại một công ty cung cấp suất ăn có trụ sở tại huyện Nhà Bè, TPHCM (trước đây).

Hình ảnh được cắt ra từ video phản ánh - Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh được cắt ra từ video phản ánh - Ảnh chụp màn hình

Về vấn đề trên, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, sở đang tích cực làm việc với các đơn vị có liên quan, trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

“Việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã được đưa vào trường học hay chưa, hay mới chỉ nằm ở phạm vi nội bộ công ty là vấn đề cần chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm” - ông Minh nói.

Cũng theo ông, từ trước đến nay, sở đã ban hành rất nhiều văn bản liên quan đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú. Trong đó, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường. “Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu xác định có vi phạm tại trường học, sở mới có căn cứ để đưa ra các biện pháp xử lý tiếp theo” - ông khẳng định.

Ông Minh cũng nhấn mạnh, ngoài trách nhiệm của ngành giáo dục, vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường tiểu học còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý của UBND phường, xã tại địa bàn đó.

Nhiều trường ngừng bữa ăn bán trú

Sử dụng suất ăn bán trú từ nhà cung cấp được đề cập trong phóng sự, Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) đã thông báo tạm ngừng ăn bán trú từ chiều 28/1 đến khi có kết quả của cơ quan chức năng.

Trong ngày, phụ huynh sắp xếp thời gian đưa rước học sinh về nhà. Nếu không sắp xếp được, phụ huynh chuẩn bị cơm và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị chỗ ăn ngủ cho học sinh.

Thông báo này được đưa ra sau khi nhiều phụ huynh đến trường, bày tỏ bức xúc khi vụ việc được báo chí thông tin từ sáng, nhưng trưa 28/1, nhà trường vẫn cho học sinh ăn bán trú từ nhà cung cấp nói trên.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường - giải thích, trường có gần 1.100 học sinh ăn bán trú nên không thể ngưng một cách đột ngột. Trường sẽ sớm tổ chức cho phụ huynh làm việc với đơn vị cung cấp. Đồng thời phối hợp phụ huynh tìm phương án cho học sinh ăn bán trú trong thời gian tới.

Cũng sử dụng suất ăn bán trú từ công ty trên, Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) thông báo trường tạm ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn trưa kể từ ngày 29/1, cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI