Trung tướng Trần Vinh Ngọc: “Tuyên truyền báo chí ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực tiễn”

18/03/2026 - 13:48

PNO - Sáng 18/3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự có Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7. Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về lực lượng vũ trang trong bối cảnh truyền thông hiện đại.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan - Ảnh: Thanh Tâm
Quang cảnh buổi gặp mặt giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Nguyễn Ngọc Năm - Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM - cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và điều chỉnh địa giới hành chính thời gian đầu còn thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện, phần nào ảnh hưởng đến cách tiếp cận thông tin. Nhiều tác phẩm báo chí vẫn mang màu sắc truyền thống, trong khi yêu cầu thực tiễn đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận lực lượng phóng viên trẻ đang dần tiếp cận theo hướng năng động, sáng tạo. Từ đó, ông đề xuất cần tiếp tục đổi mới cách viết, cách thể hiện để tăng sức hút và khả năng lan tỏa. Trong năm 2026, nên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giữa cơ quan chức năng với đội ngũ biên tập viên, phóng viên viết về lực lượng vũ trang và tình hình chính trị, giúp nâng cao độ chính xác thông tin, đồng thời tăng cường trao đổi về công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, tiêu cực. Ông nhấn mạnh, tuyên truyền cần đi trước một bước, trong đó công tác dân vận trong quân đội giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Năm - Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM phát biểu tại buổi gặp gỡ - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Ngọc Năm - Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM - phát biểu tại buổi gặp gỡ - Ảnh: Thanh Tâm

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - đánh giá công tác tuyên truyền thời gian qua được triển khai khá toàn diện. Thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương; duy trì định hướng tuyên truyền thông qua các cuộc họp định kỳ với cơ quan báo chí.

Báo chí đã phản ánh đầy đủ hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7, trong đó có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học; triển khai hiệu quả các chương trình dân vận khéo, chăm lo cho chiến sĩ nơi biên cương và thực hiện tốt công tác vận động thanh niên nhập ngũ năm 2026.

Trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, định hướng cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền đúng định hướng chính trị, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Trung tướng Lê Xuân Thế trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2025 - Ảnh: Thanh Tâm
Trung tướng Lê Xuân Thế trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2025 - Ảnh: Thanh Tâm

Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh: Thanh Tâm
Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Tô Đình Tuân - Tổng biên tập báo Người Lao Động - cho rằng, truyền thông về lực lượng vũ trang cần vượt khỏi việc đưa tin sự kiện đơn thuần, hướng đến các tuyến bài có chủ đề, chiều sâu nhằm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ và thế mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

Ông đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch phối hợp truyền thông hằng năm, tập trung vào các nội dung trọng tâm như xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới; công tác hậu phương quân đội; chăm lo đời sống gắn với phát triển kinh tế; củng cố an ninh quốc phòng; bảo vệ biên giới, biển đảo; lan tỏa các tấm gương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu. Bên cạnh đó, nếu có thể chia sẻ sớm kế hoạch diễn tập, huấn luyện, hoạt động dân vận, báo chí sẽ chủ động bố trí lực lượng, xây dựng các tuyến bài chuyên sâu, phóng sự dài kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền đa nền tảng, không chỉ trên báo in, báo điện tử mà còn trên mạng xã hội với các clip ngắn, phóng sự trực quan, sinh động, những hình thức đang thu hút đông đảo công chúng.

Nội dung tuyên truyền cần hướng nhiều hơn đến những câu chuyện gần gũi, đời thường như một ngày huấn luyện của chiến sĩ, hoạt động giúp dân, hỗ trợ người khó khăn… Phóng viên cần bám sát thực tế, trực tiếp trải nghiệm đời sống quân ngũ để phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh người lính.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân với các cơ quan báo chí - Ảnh: Thanh Tâm
Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân với các cơ quan báo chí - Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cùng sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan tuyên giáo, dân vận, văn hóa, khoa học tại các địa phương.

Theo ông, thời gian qua, các lực lượng đã bám sát cơ sở, chủ động hỗ trợ, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực; đẩy mạnh các chương trình văn hóa, văn nghệ, ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn. Qua đó, góp phần tuyên truyền chân thực, sinh động các mặt hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu trên các phương tiện truyền thông.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh, công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn. Nhiều tác phẩm báo chí có tính kiến tạo, giáo dục và tính chiến đấu cao; kịp thời đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên địa bàn Quân khu, củng cố khối đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh.

Thời gian tới, trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo chí, văn hóa và khoa học.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2025

Thanh Tâm

 
TIN MỚI