Trẻ chỉ đọc sách khi được tự do lựa chọn

05/12/2025 - 20:39

PNO - Tối 5/12, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đã có những chia sẻ tại buổi giao lưu “Từ đọc đến viết - Hành trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ em Việt Nam”.

Chương trình diễn ra tại Nhà sách Fahasa Tân Định do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức với sự tham gia của đông đảo phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Chia sẻ tại chương trình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, trẻ em ngày nay ít đọc sách là vì người lớn quá tập trung vào thiết bị di động. Ngược lại, khi thế giới xung quanh ngập tràn sách thì trẻ sẽ tìm sách để đọc.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (bên trái) trăn trở khi thói quen đọc sách ở trẻ em ngày càng ít đi - Ảnh: Trang Thư
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (bên trái) trăn trở khi thói quen đọc sách ở trẻ em ngày càng ít đi - Ảnh: Trang Thư

Ông khẳng định đọc sách ít đi là một nỗi lo. Vì đọc không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà là quá trình kiến tạo thế giới nội tâm. Một đứa trẻ không đọc sách sẽ thiếu đi khả năng tưởng tượng, sự đồng cảm và gặp khó khăn khi diễn đạt cảm xúc.

Để thay đổi điều này, cần sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó, vai trò của gia đình là quan trọng nhất.

Học sinh giao lưu tại chương trình - Ảnh: Trang Thư
Học sinh giao lưu tại chương trình - Ảnh: Trang Thư

“Trẻ chỉ thật sự đọc khi được khơi gợi trí tò mò và có quyền tự do lựa chọn. Điều này đòi hỏi phụ huynh phải kiên nhẫn, đồng hành, chứ không áp đặt.

Đồng hành không phải ngồi cạnh và lật vài trang sách, mà là cùng đọc, thảo luận một cách cởi mở, để trẻ em thấy được niềm vui qua từng trang sách. Từ đó, trẻ hình thành thói quen đọc sách một cách tự nguyện và bền vững”, ông nhắn nhủ.

Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, để trẻ tìm đến sách thì sách phải chứa đựng những điều đứa trẻ đang nghĩ, đang tưởng tượng. Do đó, phụ huynh đừng thay trẻ lựa chọn.

Chỉ khi trẻ cảm thụ được cái hay của ngôn từ, trẻ mới muốn kể tiếp câu chuyện của mình.

Khi đó, phụ huynh cần nuôi dưỡng khả năng viết lách tự nhiên và trí sáng tạo của con, bằng cách khuyến khích con ghi lại một ngày của mình, một suy nghĩ nhỏ, một điều buồn cười gặp trong lớp…

"Đồng hành cùng con đọc sách là đồng hành nuôi dưỡng một người biết cảm, biết nghĩ và biết viết", ông nói.

Trong chương trình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã giới thiệu bộ truyện Papelucho của nhà văn Marcela Paz - một hiện tượng văn hóa đọc tại Chile. Papelucho là những trang nhật ký sống động của một cậu bé 8 tuổi tinh nghịch và giàu trí tưởng tượng. Với lối viết hóm hỉnh, gần gũi, bộ truyện đã thu hút hơn 11 triệu độc giả toàn cầu.

Với hình thức nhật ký, Papelucho sẽ khơi gợi cảm hứng để các em bắt đầu tự viết, tự ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của mình, qua đó phát triển kỹ năng viết một cách tự nhiên và sinh động nhất. Papelucho đã được NXB Giáo dục Việt Nam phát hành và giới thiệu đến độc giả thiếu nhi Việt Nam.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI