Trao nghề trao cả niềm vui

02/03/2026 - 10:32

PNO - Mỗi chiếc túi kết cườm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn thể hiện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và gu thẩm mỹ của người làm ra nó.

19g thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, văn phòng ấp 43 trên đường Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc, TPHCM lại sáng đèn. Nhiều phụ nữ và trẻ em tập trung lại đây để học kết cườm làm túi xách. Lớp học do chị Lê Thị Hoài Phương - 42 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 43 - hướng dẫn và duy trì đều đặn từ tháng 11/2025 đến nay.

Chị Hoài Phương cho biết, chị bén duyên với nghề kết cườm cách đây 20 năm, khi được một người hàng xóm chỉ dẫn. Thời điểm đó, chị ở nhà nội trợ và làm nghề tóc, nên khi được hàng xóm hướng dẫn chị đã dành thời gian để học hỏi với mong muốn tự tay làm những chiếc túi xách đơn giản. Nhưng càng làm chị càng say mê nên đã chủ động tìm tòi thêm những kỹ thuật mới, tự thiết kế nhiều kiểu dáng, hoa văn cho những sản phẩm của mình. Dần dà, nghề kết cườm không chỉ là thú vui sáng tạo mà trở thành công việc tay trái mang lại niềm vui và nguồn thu nhập ổn định cho chị.

Các sản phẩm do chị Lê Thị Hoài Phương và các học viên làm ra được bày bán trong ngày hội phụ nữ khởi nghiệp
Các sản phẩm do chị Lê Thị Hoài Phương và các học viên làm ra được bày bán trong ngày hội phụ nữ khởi nghiệp

Cơ duyên mở lớp đến khi chị Hoài Phương tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại một ngày hội khởi nghiệp của địa phương. Tại đây, nhiều chị em tỏ ra thích thú với những chiếc túi kết cườm thủ công và bày tỏ mong muốn được học nghề để có thể tự làm ra những sản phẩm cho mình, thậm chí để bán. Từ nhu cầu thực tế đó, chị đã phối hợp với Hội LHPN xã Vĩnh Lộc mở lớp dạy kết cườm miễn phí cho những ai có nhu cầu học. Bên cạnh kết cườm làm túi xách, chị còn hướng dẫn chị em móc len, tạo ra nhiều sản phẩm handmade như móc khóa, phụ kiện trang trí và những chiếc túi tiện dụng.

Lớp hiện có 9 học viên. Chị em đứng tuổi chủ yếu học kết cườm làm túi xách, trong khi các bạn trẻ lại thích học móc len. Mỗi buổi học kéo dài khoảng 2,5 giờ, chị Hoài Phương tận tình hướng dẫn từng công đoạn. Đầu tiên là xác định kiểu dáng của chiếc túi, như túi xách tay, túi đeo chéo hoặc túi mini, sau đó là lựa chọn màu sắc, hoa văn và loại hạt cườm (nhựa hoặc thủy tinh) phù hợp. Nguyên liệu gồm hạt cườm, kim, chỉ cước chuyên dụng, khóa và quai túi. Việc chọn hạt đều màu, đồng kích thước giúp sản phẩm chắc chắn và đẹp mắt. Học viên cũng được chị Phương hướng dẫn mua nguyên liệu sao cho hợp lý và kinh tế nhất.

Và công đoạn quan trọng nhất là kết cườm theo từng mảng như thân túi, đáy túi, nắp túi, sắp xếp hạt theo sơ đồ định sẵn, đảm bảo độ chính xác để các hạt liên kết chặt chẽ. Sau đó, các mảng sẽ được ghép lại, gắn quai, khóa và hoàn thiện sản phẩm. Một số túi còn được lót vải bên trong để tăng độ bền và tính thẩm mỹ. “Mỗi chiếc túi kết cườm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn thể hiện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và gu thẩm mỹ của người làm ra nó. Nếu chăm chỉ, chỉ 1-2 buổi là có thể nắm được các kỹ thuật cơ bản và hoàn thành sản phẩm đơn giản” - chị Hoài Phương chia sẻ.

Các sản phẩm do chị Phương và học viên làm ra được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, đi tiệc, du lịch và được bày bán trong những ngày hội phụ nữ khởi nghiệp hoặc bán qua online. Tùy theo độ phức tạp, kích cỡ, mỗi chiếc túi kết cườm có giá từ 200.000 đồng trở lên. Các sản phẩm móc len nhỏ cũng có giá từ 15.000-20.000 đồng.

Là một trong những học viên tích cực tham gia các buổi học, chị Nguyễn Thị Phơi - hội viên phụ nữ ấp 43 - cho biết, với mong muốn tự mình làm ra những sản phẩm để phục vụ cuộc sống của mình và gia đình, chị dần tìm thấy niềm đam mê với nghề kết cườm. Chị nói, hiện sản phẩm làm bằng máy rất nhiều, nhưng chị vẫn thích đồ làm thủ công hơn, vì nó giúp rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và quyết tâm.

Chị Phơi làm nghề may gia công tại nhà, nhưng vào các buổi tối cuối tuần, chị đều sắp xếp thời gian tham gia lớp học. Theo học từ trước tết, đến nay chị đã hoàn thành nhiều sản phẩm. “Tự tay làm ra sản phẩm, tôi thấy rất vui. Tôi thấy lớp học còn là nơi sinh hoạt ý nghĩa, chị em và các cháu nhỏ cùng nhau học hỏi, sáng tạo và nuôi dưỡng niềm yêu thích với nghề thủ công” - chị Phơi nói.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI