TPHCM xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25

14/10/2022 - 21:57

PNO - Ngày 14/10, Sở GD-ĐT TPHCM đã triển khai xét chọn Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 - năm 2022 và tuyên dương nhà giáo đạt giải trong 25 năm qua.

 

Giáo viên được vinh danh Nhà giáo Võ Trường Toản năm 2021
Giáo viên được vinh danh Nhà giáo Võ Trường Toản năm 2021

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thông tin, đối tượng xét chọn là tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; trung tâm GDNN-GDTX; các đơn vị trực thuộc, trường chuyên biệt... trên địa bàn TPHCM. Thành tích bình xét tính đến tháng 10/2022.

Trong đó, giáo viên phải có thời gian công tác trong ngành từ 15 năm trở lên. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục (5 năm gần nhất, tính đến năm xét giải). Riêng nhà giáo là cán bộ quản lý còn chịu trách nhiệm trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích của tập thể.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cũng thông báo, các nhà trường, phòng GD-ĐT thực hiện rà soát, lập danh sách nhà giáo đang công tác tại đơn vị đã từng được vinh danh Nhà giáo Võ Trường Toản từ năm 1998-2021. Trong đó, các nhà giáo 3 năm gần nhất (tính đến năm học 2022-2023) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thêm thành tích tiêu biểu sẽ được xét chọn để tuyên dương trong dịp này. 

Lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, từ ngày 17-20/10, các cá nhân, đơn vị nhập thông tin xét chọn Giải thưởng Võ Trường Toản. Từ ngày 21-30/10, Sở GD-ĐT sẽ lấy ý kiến các phòng chuyên môn; họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 - năm 2022 và xét chọn nhà giáo đạt giải tiêu biểu nhân 25 năm Giải thưởng Võ Trường Toản; thông báo kết quả xét chọn và đề nghị UBND TPHCM, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

Giải thưởng Võ Trường Toản là giải thưởng truyền thống do Sở GD-ĐT TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI