TPHCM tuyên dương 90 điển hình "Dân vận khéo"

04/11/2020 - 13:38

PNO - Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM mong đội ngũ cán bộ dân vận tiếp tục thực hiện tốt phong cách “tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”.

Ngày 4/11, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930 - 15/10/2020) và tuyên dương cán bộ dân vận tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Đến dự có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đoàn đại biểu Ban Dân vận Thành ủy dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Ban Dân vận Thành ủy dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, đoàn cán bộ Dân vận TPHCM do ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa và báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những kết quả trong công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.  

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp chỉnh lại lẵng hoa dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp thực hiện nghi thức dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: "Trách nhiệm của người làm công tác dân vận là chuyển tải, đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống. Nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới khá nặng nề, nếu không chủ động “phân sức” một cách hợp lý, chúng ta sẽ dễ dàng bị tụt phía sau".

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: “Phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác dân vận ở TP tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ vào sự tham gia nhiệt tình, sáng tạo của nhân dân TP, mà nhân tố truyền tải, gắn kết, vun đắp cho mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân ngày càng bền chặt là công tác dân vận, sự khéo léo tuyên truyền vận động, huy động sức dân của đội ngũ cán bộ dân vận, của những điển hình "Dân vận khéo". Kết quả, trong 5 năm qua, đã có 645 tập thể, gia đình, cá nhân được tuyên dương cấp thành phố; 26.609 điển hình ở cấp trên cơ sở và 24.650 điển hình ở cấp cơ sở được tuyên dương".

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ Phong trào thi đua Dân vận khéo, công tác dân vận ở TP tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác dân vận ở TP tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực

"Mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị TP chính là một cán bộ làm công tác dân vận một cách tích cực, hiệu quả. Ban Dân vận Thành ủy cần tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa", Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị.

Bà Lệ mong đội ngũ cán bộ dân vận tiếp tục thực hiện tốt phong cách “tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”, phát huy sự nhiệt tình, tâm huyết cùng nguồn sức mạnh của Nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, vì mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI Đảng bộ TPHCM đã đề ra “vì cả nước, cùng cả nước” và vì hạnh phúc của Nhân dân.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương trao tặng kỷ niệm chương cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào công tác Dân vận của Đảng và UBND TPHCM tặng bằng khen tuyên dương 90 cán bộ dân vận khéo tiêu biểu Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Nguyễn Phước Lộc – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào công tác Dân vận của Đảng
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tặng kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào công tác dân vận của Đảng
Tặng Bằng khen tuyên dương cán bộ Dân vận khéo tiêu biểu Thành phố giai đoạn 2016-2020
Tuyên dương cán bộ dân vận khéo tiêu biểu Thành phố giai đoạn 2016-2020

Một số hình ảnh chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm: 

Thiên Ân

 
TIN MỚI