TPHCM tăng tốc số hóa chợ truyền thống và tạp hóa

27/10/2025 - 14:30

PNO - Tại sự kiện “Số hóa ngành bán lẻ và ra mắt OneShop” diễn ra ngày 27/10, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP, trong đó thương mại - dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ, sẽ giữ vai trò dẫn dắt.

Để đạt mục tiêu này, Sở Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: xây dựng hệ sinh thái số ngành thương mại - phân phối, kết nối doanh nghiệp, nhà cung cấp, logistics và người tiêu dùng trên nền tảng dữ liệu dùng chung; đồng thời số hóa hệ thống chợ, cửa hàng truyền thống, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử và công cụ quản lý hiện đại.

Ông Tú nhấn mạnh, hợp tác giữa khu vực công và doanh nghiệp công nghệ là hướng đi cần thiết, và việc One Mount ra mắt OneShope là ví dụ điển hình cho mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối, chủ tiệm tạp hóa.

Mô hình hợp tác
Mô hình hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, chủ tiệm tạp hóa đang được triển khai mạnh mẽ tại TPHCM

Việt Nam hiện có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 30% GDP và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động. Tuy nhiên, nhóm này đang chịu sức ép lớn khi các quy định mới về hóa đơn điện tử, thuế khoán và minh bạch nguồn hàng sẽ đồng loạt áp dụng từ năm 2026.

Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành cánh cửa hội nhập bắt buộc, giúp tiểu thương Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng thích ứng với thị trường mới. Điều này cũng đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp công nghệ và hệ thống phân phối cùng tham gia, giúp hàng Việt đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, minh bạch hơn.

Số hóa
Số hóa chợ truyền thống giúp tiểu thương tiếp cận phương thức kinh doanh mới hiệu quả, minh bạch hơn

Theo ông Lê Thiết Bảo - Tổng giám đốc One Mount Distribution, đơn vị vận hành nền tảng bán lẻ OneShop, chuyển đổi số trong kênh bán lẻ truyền thống không chỉ là xu thế mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ông cho biết doanh nghiệp này bắt đầu hành trình từ năm 2020 với tên gọi VinShop, đặt mục tiêu kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối và cửa hàng bán lẻ thông qua nền tảng công nghệ.

Sau 5 năm phát triển, hệ thống hiện phục vụ hơn 120.000 cửa hàng, hợp tác với 500 nhà cung cấp, phân phối 10.000 sản phẩm tiêu dùng nhanh chính hãng. Mô hình này được xem như một bước thử nghiệm thành công trong việc đưa dữ liệu và công nghệ vào chuỗi bán lẻ truyền thống, góp phần định hình phương thức kinh doanh mới cho tiểu thương Việt.

“Nền tảng này không chỉ giúp nhà cung cấp tiếp cận trực tiếp mạng lưới cửa hàng bán lẻ, mà còn tận dụng dữ liệu bán hàng theo thời gian thực để phân tích hành vi nhập hàng, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chính sách bán hàng và khuyến mãi sát thực tế hơn” - ông chia sẻ, và cho biết mục tiêu trong 5 năm tới sẽ mở rộng độ phủ toàn quốc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm kinh doanh, tăng cường kết nối với hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong 10 năm tới, ngành bán lẻ Việt Nam dự kiến tăng trưởng bình quân 13,6%/năm, song cũng đối mặt nhiều thách thức như chi phí phân phối cao, hàng hóa trôi nổi, giá cả biến động và mức độ trung thành của người tiêu dùng thấp.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng quản trị và phân phối dựa trên dữ liệu được kỳ vọng giúp rút ngắn chuỗi trung gian, tối ưu vận hành và tăng tính minh bạch của dòng chảy hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Thuế TPHCM - cho biết, việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là công cụ hỗ trợ cần thiết giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động, minh bạch doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dù vậy, quá trình này không hề dễ dàng với tất cả các loại hình, nhất là những người chưa quen với công nghệ, do đó sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ là rất cần thiết.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI