TPHCM sẽ đề xuất những cơ chế mới có thể rút gọn khoảng 2 năm cho mỗi dự án

17/11/2025 - 18:10

PNO - TPHCM sẽ đề xuất các cơ chế mới như chỉ định thầu trong một số trường hợp, rút gọn quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư. Nếu được thông qua, những cơ chế này có thể giúp rút ngắn khoảng 2 năm cho mỗi dự án.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Chiều 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thẳng thắn đề cập những vấn đề đô thị kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống người dân. Đó là những nội dung mà Tổng bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I: giải quyết ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và phấn đấu trở thành “thành phố không ma túy”.

Bí thư chia sẻ: “Thứ Sáu vừa qua, tôi thử lái xe qua ngã tư Bình Triệu vào giờ cao điểm. Mất 2 giờ mới đi được 12km. Nếu tính thời gian, công sức của hàng chục ngàn người mắc kẹt như vậy thì con số lãng phí là khủng khiếp”.

Ông cũng nhắc đến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã kéo dài hơn 10 năm nhưng vẫn chưa cán đích, trong khi TPHCM được Trung ương và người dân đặt rất nhiều kỳ vọng về vai trò dẫn dắt, đổi mới, sáng tạo, xây dựng đô thị văn minh và nghĩa tình.

“Tôi ngại nhắc tới cụm từ ‘thành phố đáng sống’. Khái niệm đó rất định tính và phải dựa trên nhiều yếu tố tổng hợp. Chỉ việc kẹt xe, ngập nước đã cần cân nhắc xem có phải thành phố đáng sống hay không” - ông nói thêm. Từ đó, ông kỳ vọng trong thời gian tới, TPHCM sẽ nỗ lực mạnh mẽ để khắc phục những vấn đề căn cơ, cải thiện chất lượng sống của gần 15 triệu dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố.

Ông cũng đề cập những thách thức mới mà TPHCM phải đối diện sau sáp nhập. Thành phố có 168 xã, phường với quy mô rộng lớn hơn, đòi hỏi phải đổi mới phương thức quản trị, quản lý Nhà nước. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ cũng là bài toán khó cần lời giải đồng bộ. Bên cạnh khó khăn, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cho rằng TPHCM đang sở hữu những thuận lợi chưa từng có về thể chế và cơ chế phát triển. Dự kiến trong kỳ họp đầu tháng Mười hai, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Trong đó, thành phố đề xuất các cơ chế mới như chỉ định thầu trong một số trường hợp, rút gọn quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư. Nếu được thông qua, những cơ chế này có thể giúp rút ngắn khoảng 2 năm cho mỗi dự án. Ngoài ra, quy mô nền kinh tế sau sáp nhập ngày càng lớn, tạo dư địa rộng mở để TPHCM bứt phá. Thành phố đang nghiên cứu mạnh hơn về mô hình khu công nghiệp xanh, phát triển kinh tế biển, vận tải biển, năng lượng sạch và nhiều lĩnh vực ưu tiên khác nhằm xây dựng đô thị hiện đại, cạnh tranh và bền vững.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI