Chủ tịch UBND TPHCM gặp gỡ, trả lời từng vấn đề của người dân phường Bến Thành

15/11/2025 - 19:00

PNO - Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Bến Thành diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thẳng thắn của người dân, Chủ tịch UBND TPHCM đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp từng vấn đề.

Chiều 15/11, Liên khu phố 9, 10, 11, 12, 13 và 14 (phường Bến Thành) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 với chủ đề “Ngày hội non sông, ngày hội kết đoàn”.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TPHCM; bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, Đảng ủy phường Bến Thành và đông đảo người dân.

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố đã trao tặng cây xanh hạnh phúc cho các khu phố nhằm khích lệ cộng đồng giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa, Bến Thành muôn sắc hoa” - Ảnh: Thanh Tâm
Tại chương trình, lãnh đạo thành phố đã trao tặng cây xanh hạnh phúc cho các khu phố nhằm khích lệ cộng đồng giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa, Bến Thành muôn sắc hoa” - Ảnh: Thanh Tâm

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND TPHCM đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến chính sách phát triển địa phương. Ông khẳng định thành phố luôn cầu thị, mong muốn tiếp nhận mọi tâm tư, đề xuất để kịp thời điều chỉnh, “bất cứ điều gì bà con còn lo lắng, cứ mạnh dạn nói để thành phố cùng tháo gỡ”.

Bà Quách Túy Hồng (phường Bến Thành) nêu nhiều vấn đề người dân quan tâm như tình trạng ngập do triều cường, mong muốn thành phố có giải pháp giảm ngập hiệu quả. Bà cũng đề nghị tăng cường kết nối giữa những phường mới thành lập, khai thác tốt hơn tiềm năng khu vực; đồng thời quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là khu tứ giác Bến Thành để người dân sớm được hưởng lợi về hạ tầng, an sinh. Ngoài ra, bà Hồng kiến nghị thành phố hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, kết nối doanh nghiệp với khu phố nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng đời sống cư dân.

Bà Quách Túy Hồng (phường Bến Thành) góp ý những ý kiến tại ngày hội - Ảnh: Thanh Tâm
Bà Quách Túy Hồng (phường Bến Thành) góp ý những ý kiến tại ngày hội - Ảnh: Thanh Tâm

Bà Lê Thị Thu Vân (khu phố 12) chia sẻ, từ tháng 7/2025, địa phương có nhiều đổi mới tích cực, song chính sách an sinh cần được tập trung mạnh hơn, đặc biệt là việc khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế phải đảm bảo sự công bằng cho mọi người dân, trong đó có cán bộ hưu trí. Bà cũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục nỗ lực giải quyết tình trạng ngập, giúp người dân “không còn phải sống chung với nước như ở nhiều nơi khác”.

Trả lời các thắc mắc của người dân tại ngày hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận sự quan tâm của bà con đối với hàng loạt dự án quanh khu vực vòng xoay chợ Bến Thành, ngập nước và các công trình hạ tầng đang triển khai. Theo ông, những câu hỏi của người dân từ vấn đề vĩ mô đến đời sống hằng ngày đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thành phố và mong muốn chung tay xây dựng khu phố phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trả lời những kiến nghị của người dân tại phường Bến Thành - Ảnh: Thanh Tâm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trả lời những kiến nghị của người dân tại phường Bến Thành - Ảnh: Thanh Tâm

Ông nhấn mạnh thời gian qua, Đảng và Nhà nước dành nhiều kỳ vọng cho TPHCM - đô thị đặc biệt đang hướng đến vị thế “siêu đô thị” mang tầm quốc tế. Nhiệm vụ dành cho thành phố rất nặng nề nhưng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra trong Đại hội Đảng bộ thành phố, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều biến động.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, dù đối mặt không ít thách thức, kinh tế TPHCM vẫn đạt mức tăng hơn 8% và đang phấn đấu đạt 8,5% trong năm nay. Thu ngân sách đã hoàn thành kế hoạch dù còn hơn 1,5 tháng mới hết năm; thành phố đặt mục tiêu phấn đấu vượt thu 25%. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, nhiều đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến làm việc, ký kết hợp tác; TPHCM hiện dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

Về cải cách hành chính, ông Được cho rằng tinh thần phục vụ người dân đã thay đổi rõ từ cấp thành phố đến phường xã. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng: 168 xã, phường đẩy mạnh chăm lo hộ nghèo, xây nhà tình nghĩa, sửa nhà dột nát, hỗ trợ học bổng; nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai, mang lại sự ấm áp và tính nhân văn "nghĩa tình" - đặc trưng của TPHCM.

Đề cập tình trạng còn lộn xộn ở trung tâm, ông cho biết thành phố đang tích cực kêu gọi đầu tư tuyến đường sắt đô thị và cải tạo tổng thể khu vực vòng xoay Bến Thành. Riêng khu vực Công viên 23/9 sẽ có hạng mục tầng hầm, trung tâm thương mại, siêu thị, tạo diện mạo mới cho khu vực lõi trung tâm. Đây đều là các dự án lớn cần thời gian, đồng thời rất cần sự đồng hành, chia sẻ của người dân.

Bà Hoàng Thị Tố Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành trao quà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thanh Tâm
Bà Hoàng Thị Tố Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành và bà Phạm Thị Ngọc Minh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành trao quà Đại đoàn kết cho người dân - Ảnh: Thanh Tâm

Về những vấn đề dân sinh cấp bách, ông Được cho biết TPHCM đang tập trung giải quyết các bài toán lớn: ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và nhà ở ven kênh. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản giảm ùn tắc nhờ mở rộng các tuyến vành đai, đường sắt đô thị, đồng thời từng bước di dời hệ thống cảng ra ngoài trung tâm để giảm ô nhiễm. Thành phố cũng khuyến khích người dân dần chuyển sang sử dụng phương tiện xe điện để giảm khí thải.

Ông nhìn nhận ngập nước vẫn là bài toán khó. Thành phố đang nghiên cứu triển khai các dự án chống ngập tổng thể; song song đó, người dân cần nâng cao ý thức, không xả rác xuống đường, không đổ thức ăn thừa xuống cống gây nghẹt cục bộ. “Những việc lớn thành phố sẽ lo, còn để phát huy hiệu quả thì rất cần sự đồng hành của bà con” - ông chia sẻ.

Trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết chất lượng khám chữa bệnh đã được cải thiện, thuốc điều trị tốt hơn trước. Ông thông tin thêm: theo chủ trương của Trung ương, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe và khám chữa bệnh miễn phí định kỳ 1 lần mỗi năm, xem đây là bước quan trọng nâng cao chất lượng an sinh cho toàn dân.

Ông Lê Duy Hanh - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Khu phố 9 - cho biết, Liên khu phố hiện có hơn 2.422 hộ với 12.346 nhân khẩu, trong đó đồng bào Hoa chiếm hơn 2.390 người. Đời sống người dân ổn định, hơn 99% hộ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông và xóa bỏ quảng cáo sai quy định.

Phong trào “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp” được duy trì đều đặn mỗi tuần, góp phần đưa Chỉ thị 19-CT/TU về “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch” đi vào nề nếp, trở thành thói quen đẹp của cộng đồng.

Các khu phố cũng dành nhiều ưu tiên cho công tác an sinh: 100% hộ cận nghèo được chăm lo, học sinh - sinh viên khó khăn được hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Nhiều mô hình mới như “Chuyển đổi số”, “Đường cờ Đảng và cờ Tổ quốc”, “Hẻm xanh, sạch, đẹp”, “Khu phố đoàn kết, nghĩa tình”… được người dân tích cực hưởng ứng.

Nhờ sự chung sức của cả cộng đồng, khu phố không còn hộ nghèo, liên tục giữ vững danh hiệu văn hóa, an ninh trật tự; đời sống người dân ngày càng cải thiện, tinh thần đoàn kết được bồi đắp vững bền.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI