TPHCM mở đợt cao điểm chống hàng lậu, hàng giả

04/11/2025 - 16:27

PNO - Ngày 4/11, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đơn vị này đã phát động một đợt kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại.

Đợt cao điểm được triển khai đồng bộ trên cả hai hình thức: kinh doanh truyền thống và các nền tảng thương mại điện tử, nơi tình trạng buôn bán hàng “xách tay”, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp.

Ngay khi phát động, các đội thuộc quản lý thị trường (QLTT) đã thực hiện các buổi trinh sát, kiểm tra đột xuất. Cụ thể, trong ngày 28-29/10/2025, Đội QLTT số 16 đã kiểm tra 3 hộ kinh doanh trên địa bàn xã Củ Chi, Tân An Hội và Phú Hòa Đông.

Lực lượng QLTT kiểm tra và thu giữ hàng không có hóa đơn chứng từ
Lực lượng QLTT kiểm tra và thu giữ hàng không có hóa đơn chứng từ

Tại các điểm này phát hiện nhiều mỹ phẩm, thời trang mang dấu hiệu giả nhãn hiệu đang được bảo hộ, hàng không có nhãn, không ghi nhãn theo quy định, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra thực tế tại các điểm kinh doanh trên, Đoàn kiểm tra của QLTT số 16 đã niêm phong tạm giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm là kem dưỡng da, nước hoa, dép, quần thun dài… mang nhãn hiệu nước ngoài.

Cũng trong thời gian này, Đội QLTT số 9 phối hợp với UBND phường Long Trường kiểm tra đột xuất một điểm chứa hàng thực phẩm, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm gồm: đường củ cải không hiệu, loại 650g/gói, xuất xứ Nhật Bản có giá niêm yết 105.000 đồng/gói; bánh trứng tan chảy Aji loại 220g/hộp, xuất xứ Trung Quốc có giá niêm yết 185.000 đồng/hộp; bánh quẩy giòn rong biển, loại 80g/gói, xuất xứ Hàn Quốc có giá niêm yết 25.000 đồng/gói…

Bánh trứng tan chảy '3 không (không bao bì, không nhãn mác, không hạn sử dụng) được tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật
Bánh trứng tan chảy '3 không" được tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật

Những sản phẩm trên đều không có hóa đơn, không hồ sơ công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu. Hiện toàn bộ số hàng hóa đã được lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục QLTT TPHCM nhận định, tình trạng buôn bán, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc ngày càng tinh vi. Nhiều mặt hàng được sản xuất nhỏ lẻ, không địa chỉ cố định, thậm chí cất giấu trong nhà dân, nhà trọ… khiến công tác giám sát và truy xuất gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, đợt cao điểm lần này được triển khai nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI