TPHCM: Khuyến khích mô hình câu lạc bộ của trung tâm ngoại ngữ, tin học

25/09/2025 - 13:57

PNO - Sáng 25/9, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động chuyên môn năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Tính đến tháng 8/2025, thành phố có 1.961 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động. Bao gồm 158 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài, 1.803 trung tâm có vốn đầu tư trong nước.

Trong năm học 2024-2025, các trung tâm đã tổ chức 49.163 lớp học, thu hút được gần 268.580 học viên theo học ở các môn: tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, Đức, tin học.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên toàn địa bàn - Ảnh: Trang Thư
Đại diện các trung tâm ngoại ngữ, tin học tham dự hội nghị - Ảnh: Trang Thư

Để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, các trung tâm đã cung cấp nhiều hình thức đào tạo như: dạy kèm cá nhân hóa, lớp học đại trà đến các chương trình học trực tuyến. Nhiều trung tâm đã mở các khóa học 100%, 50% giáo viên người nước ngoài và các khóa có giờ học với giáo viên người nước ngoài.

Các trung tâm đã phối hợp các cơ sở giáo dục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh. Trong năm học vừa qua, số cơ sở giáo dục mầm non phối hợp các trung tâm tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh là 2.093/5.593. Các trường phổ thông liên kết trong dạy tiếng Anh qua toán và khoa học, tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, tiếng Anh giao tiếp, tin học IC3.

Tuy vậy, ông Phạm Phương Bình - Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Nghề nghiệp và Đại học, Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết: Vẫn còn một số trung tâm chưa thực hiện đúng các chương trình giảng dạy theo hồ sơ cho phép. Một số trung tâm quảng cáo sai sự thật, sử dụng hình ảnh chưa được phép, đặc biệt liên quan đến giáo viên nước ngoài, gây hiểu nhầm cho phụ huynh.

Một vài nhà đầu tư nhỏ chưa nắm rõ và tìm hiểu kỹ các văn bản quy định, dẫn đến việc tuyển dụng giáo viên và sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn và chưa đúng quy định. Việc tuyển dụng giáo viên nước ngoài gặp nhiều khó khăn do quy trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và cấp phép lao động kéo dài. Yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy cũng khiến các trung tâm gặp trở ngại trong việc tìm nguồn giáo viên phù hợp.

Một số trung tâm tổ chức các hoạt động chưa đúng với chức năng giáo dục được cho phép như tổ chức bán trú vệ tinh, tổ chức giữ trẻ mầm non, dạy thêm, học thêm hè.

Trong thời gian tới, bà Trương Hải Thanh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - đề nghị: Các trung tâm tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng dạy, quản lý đúng chuyên môn với giáo viên nước ngoài.

Bà Trương Hải Thanh đánh giá cao các thành tích của các trung tâm ngoại ngữ, tin học - Ảnh: Trang Thư
Bà Trương Hải Thanh đánh giá cao thành tích của các trung tâm ngoại ngữ, tin học - Ảnh: Trang Thư

Tiếp tục tổ chức đa dạng loại hình và xây dựng môi trường học tập hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học viên.

“Đề nghị các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở GD-ĐT có hướng dẫn rõ ràng về các quy định, thủ tục, pháp lý trong quá trình hoạt động để các trung tâm thực hiện đúng. Sở GD-ĐT cam kết đồng hành cùng trung tâm trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, sở rất mong các đơn vị có thể chủ động kết nối, tạo ra nhiều mô hình câu lạc bộ để chia sẻ học thuật, khó khăn, kinh nghiệm... nhằm triển khai hiệu quả công tác giảng dạy”, bà nhấn mạnh.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI