TPHCM không thiếu hàng hóa, giá thực phẩm ổn định sau tết

22/02/2021 - 12:06

PNO - Lượng hàng, giá cả hàng hoá tại các chợ, siêu thị đã ổn định trở lại song mãi lực vẫn khá thấp.

Ghi nhận tại các siêu thị Lotte Mart, VinMart (đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình), Big C Trường Chinh (Q.Tân Phú)… trong ngày 21/2, hầu hết các mặt hàng rau củ, trái cây, thịt đã chất đầy kệ. Mặc dù cuối tuần nhưng lượng khách đến các siêu thị khá vắng. Tại Lotte Mart, đầu giờ chiều ngày 21/2, cả siêu thị chỉ hơn chục khách, phần lớn là khách ngồi ăn uống tại khu thực phẩm là chính.

Còn tại Big C Trường Chinh, dù phần lớn mặt hàng được giảm giá để thu hút khách hàng, song lượng khách cũng chỉ dao động tầm 20-30 người, chủ yếu là chọn rau củ, thực phẩm; còn ở tầng bán nhu yếu phẩm thì chỉ lác đác 2-3 khách. 

Dù tiểu thương các chợ chưa mở cửa lại sau tết nhưng không có hiện tượng thiếu hụt thực phẩm
Dù tiểu thương các chợ chưa mở cửa lại sau tết nhưng không có hiện tượng thiếu hụt thực phẩm

Đối với chợ truyền thống, ghi nhận nhanh tại chợ Bà Hoa và Bàu Cát (Q.Tân Bình) cho thấy, hàng hóa tại hai chợ này đều ổn định, dù vẫn còn tiểu thương đóng sạp, do dự báo sức mua những ngày này chưa tăng. Một số tiểu thương cho biết, hiện giá thực phẩm tại các chợ đã ổn định trở lại kể từ mùng Bảy do nông dân đã ra đồng thu hoạch. Hiện các loại rau: xà lách, rau thơm đã về giá 18.000-35.000 đồng/kg (trước đó 37.000-40.000 đồng/kg). Cải ngọt, dưa leo, bầu, bí, cà chua… cũng về mức giá 8.000-23.000 đồng (trước đó 40.000 đồng/kg). Các loại rau củ Đà Lạt cũng về mức giá 25.000-40.000 đồng/kg, so với những ngày tết 50.000-70.000 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Nhu, Phó giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức, cho hay đến ngày 21/2, nguồn hàng trái cây, rau củ quả về chợ đã bắt đầu tăng dần, trung bình khoảng 3.000 tấn/đêm. Cụ thể, ngày 16/2, tổng lượng hàng về chợ đạt 2.216 tấn, đến 19/2 đã bắt đầu đạt 3.619 tấn/đêm. 

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng rau củ, trái cây, hoa tươi về chợ cũng đang tăng dần số lượng, từ 400-500 tấn. Gần nhất, chợ cập nhật số lượng hàng về đạt hơn 1.500 tấn/đêm. 

Theo Sở Công thương TPHCM, do người tiêu dùng không còn mua tích trữ quá nhiều từ trước tết nên sức mua những ngày sau tết có tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt là mặt hàng rau xanh và thịt gia cầm.

Thêm vào đó, nhờ các doanh nghiệp bình ổn thị trường chủ động nguồn hàng, cung ứng hàng hóa đủ số lượng đăng ký đã được phê duyệt. Các doanh nghiệp bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt, giữ giá ổn định, không tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu một tháng trước và một tháng sau tết…

Thanh Hoa - Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI