TP. Thủ Đức trồng mới 1 triệu cây xanh

04/04/2021 - 09:43

PNO - Trong chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh ở TP. Thủ Đức, sáng nay 4/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Thủ Đức tổ chức lễ phát động trồng cây và vệ sinh môi trường đợt 2 năm 2021.

Phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ cho biết, TP. Thủ Đức đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, có nhiều dự án đang được triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch nên phải đối mặt với các thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn nạn về rác thải. 

Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức và ông Hoàng Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức và ông Hoàng Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức trồng cây xanh sau lễ phát động.

Hiện nay, một số người vẫn còn thói quen đốt rác; vứt rác ra đường phố, kênh rạch, miệng cống, các khu đất trống và nơi công cộng. Điều này không chỉ làm mất đi mỹ quan đô thị mà còn làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước và kênh rạch, góp phần làm tình trạng ngập lụt thêm nghiêm trọng khi triều cường hay mưa lớn, khiến cho đời sống cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh hoạt động trồng mới cây xanh sáng nay còn có hoạt động thả cá xuống sông Sài Gòn.
Bên cạnh trồng mới cây xanh, sáng nay TP. Thủ Đức còn có hoạt động thả cá xuống sông Sài Gòn

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ cho biết, Đảng bộ và chính quyền TP. Thủ Đức mong muốn tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng trong địa bàn dân cư về ý thức không xả rác ra kênh rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống, nơi công cộng; tăng cường mảng xanh xung quanh khu vực sinh sống; duy trì thường xuyên các hoạt động phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm về rác...

Ngoài lãnh đạo và các ban ngành nhân dân thành phố Thủ Đức tham gia buổi lễ còn có những người nước ngoài cũng tham gia thả cá tại buổi lễ sáng nay.
Nhiều nước ngoài cũng tham gia thả cá vào sáng nay tại TP. Thủ Đức

Ông Tứ đề nghị các phòng ban, đoàn thể, UBND các phường, đặc biệt là phường Thảo Điền, tập trung công tác tuyên truyền “Cuộc vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”; đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành các công trình xanh-sạch-đẹp; phát triển mảng xanh, thực hiện kế hoạch "Trồng một triệu cây xanh trên địa bàn thành phố" giai đoạn 2020 - 2025, góp phần xây dựng TP. Thủ Đức xanh, sạch, đẹp. 

Những hàng cây xanh được trồng mới ven sông Sài Gòn trên dọc đường Nguyễn Văn Hưởng, phương Thảo Điền.
Những hàng cây xanh được trồng mới ven sông Sài Gòn trên dọc đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền

Cùng thời điểm, trên địa bàn 34 phường thuộc TP. Thủ Đức ra quân trồng cây xanh, tổng vệ sinh môi trường. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây và thả cá, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Thành Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI