Chủ tịch UBND TPHCM: "TP. Thủ Đức sẽ không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế"

07/03/2021 - 09:43

PNO - Sáng 7/3, tại Công viên ven sông Sài Gòn, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Thủ Đức tổ chức Lễ phát động xây dựng TP. Thủ Đức xanh, sạch, đẹp, tổ chức ra quân trồng cây xanh, tổng vệ sinh môi trường đồng loạt trên địa bàn 34 phường trực thuộc.

 

 

Các đại biểu tham gia Lễ phát động xây dựng TP. Thủ Đức xanh, sạch, đẹp.
Các đại biểu tham gia Lễ phát động xây dựng TP. Thủ Đức xanh, sạch, đẹp

Đến dự có Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; các Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng, Lê Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng cùng nhiều lãnh đạo sở ngành TPHCM và TP. Thủ Đức.

Tặng cây xanh cho các phường góp phần thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn TP. Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025.
Tặng cây xanh cho các phường góp phần thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn TP. Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, TP. Thủ Đức đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thông qua lễ phát động hôm nay với việc tổng vệ sinh môi trường, trồng mới 1.500 cây xanh, trao tặng 34.000 cây xanh trên địa bàn, Đảng bộ và chính quyền TP. Thủ Đức mong muốn tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của người dân từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng trên địa bàn dân cư về việc không xả rác nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường mảng xanh..., từ đó khắc phục ô nhiễm về rác, khắc phục tình trạng ngập nước, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân TP. Thủ Đức.

Lễ phát động ra quân trồng mới 1.500 cây xanh.
Lễ phát động ra quân trồng mới 1.500 cây xanh

Để thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn TP. Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2025 góp phần xây dựng TP. Thủ Đức xanh, sạch, đẹp, ông Hoàng Tùng đề nghị mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp. Mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, mỗi người dân thực hiện nghiêm không xả rác ra đường và kênh rạch, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng xanh tại gia đình, tại địa phương sinh sống và nơi làm việc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn TP. Thủ Đức kiên trì mục tiêu không đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn TP. Thủ Đức kiên trì mục tiêu "không đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế"

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao hành động của TP. Thủ Đức, khẳng định quan điểm nhất quán của TP “không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế”, nhất là những đô thị trẻ như TP. Thủ Đức; tiếp tục truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng TPHCM nói chung và TP. Thủ Đức nói riêng ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Từ những cách làm hay, hiệu quả này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng cường mảng xanh trên toàn địa bàn TPHCM, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”  trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, trước mắt là hoàn thành mục tiêu trồng 500.000 cây xanh trên địa bàn TP trong năm 2021.

Hoạt động thả cá trên sông Sài Gòn.
Hoạt động thả cá trên sông Sài Gòn

Từ năm 2011, TPHCM đã xác định bảo vệ môi trường là 1 trong 7 chương trình đột phá. TP đã tập trung triển khai Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI, TP đã ban hành Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2030 với mục tiêu tăng 600 ha đất công viên và tăng thêm 20 ha mảng xanh công cộng.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tổng diện tích công viên hiện hữu trên địa bàn thành phố chỉ khoảng 500 ha, tương ứng với tỷ lệ là 0,55m2/người, trong khi chỉ tiêu quy hoạch của thành phố là 7m2/người. Thời gian tới, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các TP lớn trên thế giới trong việc bảo vệ môi trường; tăng cường phát triển mảng xanh đô thị, năng lượng xanh, giao thông xanh, tiến đến xây dựng hoàn thiện hạ tầng xanh; nỗ lực triển khai các giải pháp để đạt được chỉ tiêu quy hoạch công viên cây xanh trên toàn TP là 14.400 ha, tương ứng với chỉ tiêu 7m2/người.

 

Tam Bình

 
TIN MỚI