Thanh niên suýt giết gái bán hoa sau khi "mây mưa"

27/12/2015 - 16:35

PNO - Sau khi "mây mưa" với gái bán hoa, thấy chị này có điện thoại đắt tiền, Minh bóp cổ, đánh nạn nhân đến ngất xỉu rồi cướp tài sản.

Ngày 27/12, thông tin từ Công an quận 10 (TP.HCM), được biết cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Kiến Hoàng Minh (21 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Thanh nien suyt giet gai ban hoa sau khi
Đối tượng Kiến Hoàng Minh tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân của Kiến Hoàng Minh là chị Nguyễn Thị Thu P. (20 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú TP.HCM).

Sự việc diễn ra vào đêm 6/12. Lúc này, thông qua mạng xã hội, Minh lên mạng và tìm thấy số điện thoại của chị P. Biết chị P. là gái bán hoa, Minh liên hệ thỏa thuận giá mua dâm là 300 ngàn đồng thì được chị P. đồng ý.

Hai người thỏa thuận sẽ thuê phòng tại một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (phường 12, quận 10) để "mây mưa". Xong cuộc "yêu", Minh thấy chị P. có 2 điện thoại đắt tiền và nhiều tài sản nên nảy sinh lòng tham chiếm đoạt.

Theo đó, Minh chờ lúc chị P. quay lưng lại mặc quần áo, y xông tới và vật ngã chị xuống giường. Bất ngờ bị Minh vật ngã, biết mình bị khống chế, chị P. ra sức chống cự.

Thấy chị P. phản kháng, Minh bóp cổ chị đồng thời đánh nhiều cái vào vùng đầu làm chị ngất xỉu ngay tại phòng trọ. Sau đó, Minh lục soát lấy chiếc ví của nạn nhân. Tiếp đó, Minh đẩy chị P. xuống gầm giường cùng mặt bàn bằng kính bị vỡ trong lúc giằng co, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau khi Kiến Hoàng Minh rời khỏi khách sạn, thấy nghi, các nhân viên khách sạn đã kiểm tra phòng, nhanh chóng đưa chị P. đi cấp cứu và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an quận 10 lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Nhiều trinh sát được cử theo sát vụ án. Ngày 25/12, Kiến Hoàng Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại quê Trà Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi lấy được ví tiền của nạn nhân, Minh về phòng trọ đưa 2 điện thoại (gồm 1 điện thoại Iphone 6 và 1 điện thoại Nokia 1202) cho một người bạn đồng hương tên Nghĩa nhờ bán giúp. Rạng sáng 7/12, Minh bắt xe đò về quê Trà Vinh lẩn trốn và sau đó thì bị bắt.

Sự việc đang được cơ quan Công an quận 10 tiếp tục mở rộng điều tra.

Nghi Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI