Tham quan, tương tác và trải nghiệm mô hình bảo tàng 3D tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

09/10/2020 - 11:59

PNO - Các hiện vật được treo lơ lửng dưới dạng hình ảnh 3D tái hiện cảm giác chân thực nhất cho khách tham quan về lịch sử và văn hóa Nam bộ.

Sáng 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và khánh thành phòng trưng bày ứng dụng công nghệ, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khuôn bánh dân gian Nam bộ”, triển lãm ảnh với chủ đề “Vành đai đen”.

Khách tham quan đang tra cứu thông tin tại kios trong phòng trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Ảnh: Thanh Huyền.
Khách tham quan đang tra cứu thông tin tại kios trong phòng trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Ảnh: Thanh Huyền.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ chia sẻ rằng phòng trưng bày ứng dụng công nghệ là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Những câu chuyện kể bằng hiện vật, các bài học lịch sử dưới sự hỗ trợ của các trang thiết bị sẽ được tái hiện sinh động hơn. Khách tham quan được tương tác và trải nghiệm mô hình bảo tàng 3D nhờ thiết bị trình diễn Hologram kết hợp ứng dụng phần mềm bảo tàng tương tác thông minh 360 độ trong trưng bày bảo tàng số. Du khách không cần đeo bất cứ thiết bị hỗ trợ hiển thị nào vẫn xem được các hiện vật treo lơ lửng trên không trung ở các góc độ nhờ công nghệ thực tế ảo.

Hiện vật dưới sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo treo lơ lửng trong không trung tái hiện sinh động về lịch sử và văn hóa Nam bộ. Ảnh: Thanh Huyền.
Hiện vật dưới sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo treo lơ lửng trong không trung tái hiện sinh động về lịch sử và văn hóa Nam bộ. Ảnh: Thanh Huyền.

Không chỉ thế, tại phòng trưng bày còn có các kios thông tin, tạo điều kiện cho du khách thao tác và tự tìm các nội dung mình quan tâm, tra cứu về hiện vật, lịch sử, sự kiện liên quan.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ Nữ TP. HCM cùng các quan khách tham gia cắt băng khánh thành phòng trưng bày ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Thanh Huyền.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ Nữ TP. HCM cùng các quan khách tham gia cắt băng khánh thành Phòng trưng bày ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Thanh Huyền.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận định, dưới sự phát triển của công nghệ 4.0, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã nắm bắt xu thế kịp thời, đem tới những trải nhiệm thú vị cho khách tham quan góp phần giới thiệu văn hóa, lịch sử Nam bộ thêm hiệu quả và rộng rãi. Sự ra đời phòng trưng bày ứng dụng công nghệ của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ hôm nay cũng là tiền đề để TP.HCM quan tâm và hướng tới thực hiện ứng dụng công nghệ số ở các bào tàng khác.

Các khuôn bánh dân gian của người Nam bộ được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Ảnh: Thanh Huyền.
Các khuôn bánh dân gian của người Nam bộ được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Ảnh: Thanh Huyền.

 

Hiện vật được tái hiện sinh động và trung thực nhờ công nghệ thực tế ảo tại Phòng trưng bày Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Thanh Huyền (thực hiện)

Ngoài ra, tại buổi lễ, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ còn đón nhận nhiều hiện vật từ các cá nhân - tổ chức, nhận khen thưởng từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực vào sự hoạt động và phát triển của bảo tàng nhân kỷ niệm ngày thành lập 35 năm.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI