Tăng cường năng lực cho phụ nữ Huế trong thích ứng với biến đổi khí hậu

15/05/2025 - 09:26

PNO - Dự án nhằm góp phần nâng cao khả năng phục hồi của các cộng đồng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu lưu vực sông Hương.

Sáng 15/5 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) TP Huế đã chức hội thảo Khởi động Dự án “Gốc rễ bền chặt, Phụ nữ quật cường - Tăng cường năng lực cho phụ nữ trong thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) nhằm phát triển kinh tế bền vững lưu vực sông Hương".

Tham gia hội thảo có gần 120 đại biểu đến từ Thành phố Huế và các tỉnh thành khác, là đại diện của nhiều bên liên quan bao gồm khối chính quyền, khối đại học, khối phi chính phủ, cơ quan báo chí, cộng đồng tham gia dự án.

Cán bộ dự án tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho các chị em phụ nữ tại thôn Vĩnh Trị phường Thuận An TP Huế
Cán bộ dự án tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho các chị em phụ nữ tại thôn Vĩnh Trị phường Thuận An TP Huế

Dự án trên vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay TP Huế) phê duyệt. Đây là một trong 9 dự án thuộc chương trình Quan hệ đối tác chuyển đổi xanh EU – Việt Nam do phụ nữ lãnh đạo và được Liên minh châu Âu tài trợ.

Dự án nhằm góp phần nâng cao khả năng phục hồi của các cộng đồng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu, trước hết là phụ nữ địa phương; đa dạng hóa cơ hội sinh kế dựa vào các giải pháp thuận thiên, phù hợp với hệ sinh thái cho người dân; cải thiện đa dạng sinh học và chất lượng hệ sinh thái, đặc biệt là ở khu bảo tồn đất ngập nước và lưu vực sông Hương.

PGS.TS Trịnh Thị Định – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD)  phát biẻu tại buổi lễ khởi động dự án
PGS.TS Trịnh Thị Định – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) phát biẻu tại buổi lễ khởi động dự án

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 890 579 Euro, trong đó ngân sách do CSRD trực tiếp thực hiện là 464.446 Euro tương đương hơn 12 tỷ đồng, dự án được thực hiện trong 4 năm từ 2025-2028.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Trịnh Thị Định – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) - cho biết: “Thành phố Huế là một trong những địa phương chịu tác động rõ rệt từ biến đổi khí hậu, với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai. Việc trao quyền cho phụ nữ không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là chiến lược hiệu quả nhằm giảm thiểu gánh nặng xã hội do thiên tai gây ra. Phụ nữ hiểu rõ hoàn cảnh địa phương, có khát vọng cải thiện chất lượng sống và sẵn sàng đóng góp tích cực vào các hoạt động cộng đồng.”

Ông Roberto Ruiz, Tham tán thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu: ‘Với kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế, sự thấu hiểu cộng đồng của CSRD và các tổ chức địa phương, và sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền địa Phương, chúng tôi tin rằng dự án sẽ mang lại những hỗ trợ thiết thực và phù hợp nhất cho cộng đồng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu về ứng phó khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của địa phương’.

Trong khuôn khổ dự án “Gốc rễ bền chặt, Phụ nữ quật cường - Tăng cường năng lực cho phụ nữ trong thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) nhằm phát triển kinh tế bền vững lưu vực sông Hương” hiện đang triển khai tại địa phương, cùng với các hoạt động phục hồi hệ sinh thái rừng ngập, dự án còn hướng đến thúc đẩy sự tham gia toàn diện của phụ nữ. Cụ thể, phụ nữ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động như: nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế dựa trên các giải pháp thuận thiên (Nature-based Solutions – NbS) và thích ứng dựa trên hệ sinh thái (Ecosystem-based Adaptation – EbA), ươm cây, trồng rừng, truyền thông cộng đồng và xây dựng các mô hình sinh kế bền vững.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI