Theo thống kê của Thanh tra Sở Y tế TPHCM, trong 9 tháng qua, thành phố ghi nhận 15 ca tai biến liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó có đến 4 ca là hút mỡ bụng - một trong những thủ thuật đáng lo ngại. Đa số ca tai biến do hút mỡ thực hiện ở các phòng khám và cơ sở thẩm mỹ không uy tín.
Tốn hàng chục triệu đồng hút mỡ nhưng bụng sưng tấy
Có nhu cầu làm thon gọn bụng, cánh tay và đùi, chị T.L.M. - 29 tuổi, ở TPHCM - thường vào xem các clip hướng dẫn tập thể dục, cách làm thực đơn nuôi cơ bắp. Vô tình, chị bị thu hút bởi nội dung quảng cáo hút mỡ, tạo thành bụng bằng công nghệ cao không đau, không sẹo, về trong ngày của một tiệm spa.
“Tôi lên mạng tìm thông tin thì thấy tiệm này được người dùng đánh giá cao, có bác sĩ của bệnh viện lớn, nên mới đến tư vấn. Nhân viên cam kết tôi sẽ được hút mỡ tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, không cần tập thể dục hay kiêng cữ, bảo hành nếu bị mỡ trở lại. Tôi đồng ý thực hiện với giá 28 triệu đồng, và hút hơn 5 lít mỡ ở cả 3 vùng” - chị M. nói.
Đừng tin “hút mỡ thần tốc” Bác sĩ Nguyễn Hiếu Liêm cho biết, tùy vào từng cá nhân, sức khỏe mỗi người, việc hút mỡ phải lên lịch trình cho từng trường hợp cụ thể, không đại trà. Người dân đừng vội tin vào các quảng cáo “hút mỡ thần tốc”, nhất là với người có mỡ tích tụ nhiều. Sau khi hút mỡ, mặc dù một lượng lớn tế bào mỡ được lấy đi, nhưng những tế bào mỡ còn lại vẫn có thể tăng kích thước nếu tăng cân trở lại. Chứ không phải hút mỡ xong là cân đối mãi mãi như quảng cáo. Vì vậy, nếu sau hút mỡ không kiểm soát chế độ ăn uống và vận động thể dục thể thao, cơ thể vẫn có thể tích tụ mỡ trở lại, thậm chí ở các vùng khác. |
Đến ngày hẹn, nhân viên cho rằng bác sĩ đang sắp xếp phòng phẫu thuật nên yêu cầu chị M. thực hiện đánh mỡ, chiếu lazer, tiêm chất hóa lỏng cho tan mỡ trước khi hút.
Qua 2 ngày sau, chị M. thấy bụng bầm tím, sưng tấy, đau nhức nên liên lạc lại spa, nhân viên nói đã hút mỡ xong và chặn số điện thoại. Chị đến Bệnh viện Da liễu TPHCM hỏi mới biết bệnh viện không hợp tác với bất kỳ tiệm spa nào.
Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hiếu Liêm (Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TPHCM), đa phần cơ sở làm đẹp không uy tín “đánh” vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh của khách hàng. Về cơ bản, hút mỡ là thủ thuật dùng ống hút chuyên dụng kết hợp áp lực âm để lấy đi mỡ thừa dưới da, không phải phương pháp giảm cân toàn thân mà là giảm mỡ cục bộ ở vùng có mỡ dư thừa như bụng, hông, đùi, cánh tay, nọng cằm… Mặc dù hút mỡ là can thiệp ít xâm lấn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm.
 |
Người bệnh biến chứng sau khi hút mỡ bụng được bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM thăm khám - Ảnh: Phạm An |
Hiện nay, các cơ sở y tế vẫn có thể hút mỡ theo cách thủ công. Tuy nhiên, ở bệnh viện lớn, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ đã đầu tư thiết bị, công nghệ như hút mỡ bằng sóng siêu âm ít tổn thương mô xung quanh, hút mỡ có trợ lực cơ học rút ngắn thời gian, kiểm soát tốt, ít tổn thương mô…
“Với bất kỳ can thiệp nào dù xâm lấn, ít xâm lấn, người được hút mỡ cũng có thể đối mặt với biến chứng như chảy máu, tụ dịch, nhiễm trùng, lồi lõm bề mặt da, biến dạng mô, hoại tử da phía trên… Đặc biệt, 1 lần thực hiện thủ thuật mà lấy hơn 4-5 lít mỡ sẽ rất nguy hiểm, bệnh viện không chỉ định” - bác sĩ Nguyễn Hiếu Liêm nói.
Mỗi vùng trên cơ thể có cấu tạo khác nhau như mỡ bụng chia làm 2 khoang, tương ứng lớp mỡ nông và sâu. Mỡ vùng cánh tay chỉ gồm khoang mỡ duy nhất dưới da, nếu hút mỡ không đúng kỹ thuật sẽ dẫn đến tình trạng lồi lõm rất dễ thấy. Vì vậy, khi thực hiện bác sĩ phải lên kế hoạch rất kỹ.
Bệnh viện công vẫn có thể hút mỡ, tạo hình bụng
Thời gian qua, nhiều người tìm đến Khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM với mong muốn tạo hình lại thành bụng. Qua tư vấn, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hữu Thịnh - Quản lý và điều hành Khoa Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện - nhận thấy, đa số khách hàng đều cho rằng do các clip trên mạng xã hội nói… chỉ cắt mỡ, khâu lại là có bụng đẹp, khiến ông cũng phải giật mình.
Bác sĩ Vũ Hữu Thịnh cho biết, tạo thành bụng với bác sĩ nội khoa thì đơn giản nhưng với tạo hình thẩm mỹ được xem là thủ thuật lớn, rất nguy hiểm nếu không may người bệnh gặp biến chứng. Mục đích tạo hình thành bụng là làm bụng nhỏ lại, lấy đi phần da, mỡ thừa và làm cho bụng săn chắc. Tùy theo từng trường hợp, có người bị thừa da, có người bị mỡ bụng, bụng to, bác sĩ sẽ có phương pháp thực hiện.
“Để tạo hình thành bụng, người bệnh phải biết rõ nguyên nhân chứ không phải hút mỡ bụng là xong. Có trường hợp đôi khi rất đơn giản, chỉ cần tập thể dục, một số người nói mình bị bụng to nhưng thực tế bụng rất nhỏ, chỉ bị thừa da mà không giải quyết da thừa, lại đi hút mỡ cũng rất sai” - ông nói.
Quan trọng tạo hình thành bụng là cuộc mổ lớn, thời gian dài 3, 4 tiếng đồng hồ, mất nhiều thời gian để hồi phục. Khi can thiệp vào mỡ, nguy cơ mỡ vào mạch máu lên não, phổi sẽ gây tử vong. Vì vậy, đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải được đào tạo bài bản, cơ sở phải đảm bảo về kiểm soát nhiễm khuẩn, nhất là đội ngũ hồi sức phải tốt để đánh giá, theo dõi kỹ phòng ngừa biến chứng tắc mạch do mỡ. Tạo hình thành bụng xong phải nằm lại theo dõi ít nhất từ 3-5 ngày, chứ không được về liền.
Hiện nay, rất nhiều bệnh viện công có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, làm đẹp da, hút mỡ công nghệ cao… để người dân đến thực hiện. “Hút mỡ chỉ thực sự an toàn và mang lại hiệu quả khi được thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, với công nghệ hiện đại, kiểm soát nhiễm khuẩn tốt và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Đi kèm quy trình thăm khám, kiểm tra sức khỏe chặt chẽ để đảm bảo khách hàng đủ điều kiện can thiệp.
Vì vậy, nếu có nhu cầu làm đẹp, người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Quá tin vào các phương pháp làm đẹp nhanh, đặc biệt là tiêm tan mỡ cấp tốc tại spa không phép, người bệnh đang đánh đổi sức khỏe và thậm chí là tính mạng của mình” - bác sĩ Nguyễn Hiếu Liêm khuyến cáo.
Xử lý hơn 100 cơ sở vi phạm Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - từ đầu năm tới nay, đoàn thanh tra sở y tế phối hợp với cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xử lý hơn 100 cơ sở vi phạm. Trong đó, vi phạm phổ biến là hành nghề khi chưa có chứng chỉ, cung cấp dịch vụ không phép, sử dụng người không có chứng chỉ, không đảm bảo điều kiện vô trùng, quảng cáo sai sự thật, “lấn sân” thẩm mỹ không phép... Thậm chí các đối tượng vì lợi nhuận, bất chấp dùng chứng chỉ giả, lách luật để hành nghề đã bị xử lý nghiêm. Để siết chặt, sở đã xây dựng quy trình chăm sóc toàn diện cho người hút mỡ tạo hình thành bụng với 14 bước. Quan trọng là đánh giá bệnh nền, khám chuyên khoa, tiền mê và hội chẩn. Đặc biệt, người dân khi có nhu cầu hút mỡ, tạo thành bụng nên vào website của Sở Y tế TPHCM để tham khảo danh sách các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép cũng như hạng mục hành nghề của bác sĩ. Sở cũng công khai thông tin những cơ sở thẩm mỹ vi phạm pháp luật. Người dân có thể theo dõi, tránh chọn đến những nơi hoạt động không phép, không uy tín. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp, mọi người có thể phản ánh đến đường dây nóng 0989401155 của Sở Y tế TPHCM. |
Phạm An