Ekip phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City đã trải qua một ca phẫu thuật “cân não” để giành lại sự sống cho bệnh nhân viêm gan.
Quên đi bệnh viện lấy ống JJ suốt 5 năm, một nam thanh niên ở Hậu Giang phải mang trong niệu quản hai viên sỏi nặng đến 300 gram.
Sáng 25/3, bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết đơn vị vừa làm lễ xuất viện cho cháu Nguyễn Tuấn H., quê Quảng Nam.
Có những phương pháp chăm sóc sức khỏe khi mắc COVID-19 áp dụng được với người lớn nhưng lại nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Ngày 23/3, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tiếp nhận một ca biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ khá nghiêm trọng.
Bộ Y tế ghi nhận thêm 120.000 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 7.800 ca so với ngày hôm qua (23/3). Trong đó, Phú Thọ giảm 1.030 ca, Bến Tre giảm 738 ca...
Các chuyên gia ước tính, 10-20% người bệnh khỏi COVID-19 có thể gặp “hội chứng hậu COVID-19” hoặc “COVID-19 kéo dài” với hơn 200 triệu chứng được ghi nhận.
F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng được đi học, đi làm và tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày.
Nhiều tuần nay, các cơ sở y tế ở tỉnh Đồng Nai đã thiếu nhân viên làm việc do mắc COVID-19.
Theo bác sĩ Khanh, ngoài lực lượng nhân viên y tế F0 tình nguyện tiếp tục tham gia công việc tại bệnh viện.
Nhờ được sàng lọc trước sinh, một trẻ sơ sinh 22 ngày tuổi có dị tật phình tĩnh mạch não được cứu sống kịp thời.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 127.883 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 2.800 trường hợp so với hôm qua.
Thông thường, với các trường hợp viêm tai giữa, các bác sĩ sẽ chỉ định kháng sinh từ 7 - 14 ngày, tùy từng mức độ của bệnh.
Nếu không phát hiện và can thiệp điều trị kịp thời bệnh viêm tai giữa có thể diễn tiến nặng, gây ra các biến chứng nguy hiểm.
Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 130.735, giảm 978 ca so với ngày hôm qua.
Người dân đã tiêm chủng và có thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng sẽ có QR code, được hiển thị trên ứng dụng PC COVID-19.
Chiều 22/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân bị gãy cột sống phức tạp do cây đè.
Nghĩ con gái 3 tuổi lơ ngơ, ngủ nhiều do di chứng hậu COVID-19, gia đình chần chừ đưa bé đi khám. Không ngờ bác sĩ chẩn đoán bé bị u não.
Trong bối cảnh cơ sở y tế dần “bình thường hóa” các hoạt động khám chữa bệnh, việc bảo vệ nhóm nguy cơ cao là vấn đề đặc biệt cần lưu ý.
Với nhiều người, trước đây, bệnh lý nền và các triệu chứng bất thường thi thoảng mới xuất hiện, sau khi mắc COVID-19, chúng diễn ra thường xuyên, cường độ mạnh hơn.
Một nghiên cứu mới cho thấy, thừa cân, béo phì ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TPHCM khẩn trương báo cáo về vụ việc bệnh nhân 32 tuổi tử vong sau khi nâng ngực xảy ra tại Bệnh viện 1A.
Với 131.713 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong ngày 21/3, tính từ đầu mùa dịch, Việt Nam đã vượt mốc 8 triệu ca mắc.
Ông bà ta có câu: “Cái răng cái tóc là gốc con người”, hầu hết mọi người đều mong muốn có một vẻ ngoài tự tin với nụ cười khỏe đẹp.
Việc sinh con sau khi mắc COVID-19 tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như, tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng, có sử dụng thuốc kháng virus hay không.