Trong 2 ca nhiễm liên cầu khuẩn heo vừa ghi nhận ở Hà Nội, 1 trường hợp vừa tử vong.
Ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu có thể điều trị bằng phương pháp bảo tồn để những phụ nữ trẻ mắc bệnh có thể mang thai và sinh con.
Hiểu đúng về hạn sử dụng vắc xin, quy trình bảo quản vắc xin chất lượng giúp chị em an tâm tiêm chủng, tránh bỏ lỡ những mũi vắc xin quan trọng.
“Để dành” tinh trùng sẽ cho chất lượng tinh trùng tốt hơn, ở mặt nào đó là đúng. Tuy nhiên, không phải càng kiêng lâu thì chất lượng tinh trùng càng tốt.
Ngày 13/5, Bộ Y tế cho biết, 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1.738 ca mắc COVID-19 (giảm 701 ca so với hôm qua).
Dù đã xuất hiện mưa nhưng thời tiết cả nước nói chung và TPHCM nói riêng vẫn oi bức. Các ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm đã gia tăng.
Trẻ mắc tay chân miệng, đã khỏi bệnh, vẫn có thể bị lây nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với nguồn lây.
Ban giám đốc Bệnh viện Trưng Vương đang tìm cách nâng cao thu nhập, giữ chân điều dưỡng.
Bộ Y tế cho biết, ngày 12/5, cả nước còn 85 bệnh nhân COVID-19 nặng, đồng thời ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại Tây Ninh.
Nhiều người vừa nghe mắc bệnh ung thư, thay vì tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, lại tin theo các bài thuốc trên mạng.
Bác sĩ khuyến cáo phong trào nuôi con Easy có một số điểm chưa phù hợp, thậm chí trẻ dễ bị nguy hiểm nếu cha mẹ áp dụng một cách cứng nhắc.
Bệnh nhân ăn ve sầu rang lá chanh, sau đó xuất hiện sẩn ngứa toàn thân, kèm theo nôn.
Bộ Y tế có công điện gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc tiêm vắc xin hết hạn cho trẻ.
Các bác sĩ cảnh báo thời tiết nắng nóng vẫn còn chưa lên tới đỉnh điểm nên mọi người cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân.
Bộ Y tế cho biết, số ca COVID-19 tiếp tục tăng và có thêm 3 ca tử vong.
Theo UNFPA, nếu thúc đẩy tiêm chủng kết hợp với sàng lọc, điều trị... Việt Nam có thể thanh toán được bệnh ung thư cổ tử cung trong 30 năm tới.
Khối u khổng lồ của người phụ nữ 40 tuổi to bằng đầu bệnh nhân, gây chèn ép khiến nhãn cầu của chị rơi khỏi ổ mắt.
Thấy tóc rụng nhiều thành từng mảng đốm, nam thanh niên tại Hà Nội đi khám và bất ngờ khi phát hiện mắc giang mai.
Để bảo vệ sức khỏe, cần hạn chế tiếp xúc hơi đất khi mưa xuất hiện lúc thời tiết nắng nóng.
Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân COVID-19 có ngày thứ hai tăng nhẹ liên tiếp. Cả nước có 118 ca nặng đang thở oxy.
Sau thời gian tự ý dùng thuốc nam, người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng chân phù, bụng to vượt mặt như phụ nữ cuối thai kỳ...
Vào cuối tháng 4, tại hội thảo “Cải thiện dinh dưỡng bữa sáng cho trẻ em Việt Nam” do Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam - nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan...
Bằng cách “núp bóng” dưới muôn hình vạn trạng loại thực phẩm, từ đồ uống đến bánh kẹo, ma túy đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình.
Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân mắc COVID-19 tăng nhẹ. Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca tử vong.
Sau tuyên bố của WHO vào cuối tuần qua, Bộ Y tế khẳng định, đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt và vẫn có các làn sóng ở từng khu vực.