Phi Nhung, Đan Trường nói về việc xuất hiện tại lễ ra mắt dự án 'ma' của Alibaba

29/07/2019 - 07:38

PNO - Xuất hiện tại sự kiện ra mắt dự án của công ty địa ốc Alibaba, Phi Nhung, Đan Trường và MC Thanh Bạch đang bị cộng đồng chỉ trích gay gắt.

Sáng 28/7, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Alibaba) tổ chức lễ ra mắt dự án Khu đô thị sinh thái Ali Venice City (Bình Thuận) tại trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Sự kiện có mặt ca sĩ Phi Nhung, Đan Trường và MC Thanh Bạch.

Cũng trong sáng 28/7, bà Hồ Thị Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) - khẳng định, trên địa bàn không có dự án nào tên là Ali Venice City như Alibaba quảng cáo, rao bán. Vị trí mà Alibaba quảng cáo là khu đất thuộc sở hữu của một người dân tại TP.HCM. Trước việc Alibaba rao bán dự án “ma”, chính quyền địa phương đã cho dựng một bảng thông báo lớn gần cổng ra vào khu đất để cảnh báo người dân.

Ngay khi thông tin về dự án “ma” của Alibaba xuất hiện, dư luận đặt vấn đề về sự góp mặt của ca sĩ Phi Nhung, Đan Trường và MC Thanh Bạch tại sự kiện, cùng những lời có cánh dành cho Alibaba và dự án này.   

Phi Nhung, Dan Truong noi ve viec xuat hien tai le ra mat du an 'ma' cua Alibaba
Ca sĩ Đan Trường tại sự kiện

Trả lời về việc tham gia sự kiện của một công ty đang có nhiều dự án sai phạm, ca sĩ Phi Nhung cho biết: “Tôi mới từ Mỹ về được 2 ngày, nghe công ty, quản lý gọi đi hát nên tôi đi. Tôi không biết gì về Alibaba. Sự kiện cũng có sự ca sĩ Đan Trường và nghệ sĩ Thanh Bạch”.

Về việc các nghệ sĩ “vẫn đặt niềm tin nơi công ty trong cơn bão truyền thông” như Alibaba đưa, Phi Nhung khẳng định: “Trước khi hát, bao giờ tôi cũng gửi lời chào, lời chúc công ty ngày càng phát triển, phát tài. Tôi hoàn toàn không thể hiện sự tin tưởng vào uy tín của công ty như thông tin Alibaba đưa”.

Ông Hoàng Tuấn - quản lý Đan Trường - cho biết, nam ca sĩ vừa từ Mỹ về được 2 ngày và liên tục chạy show tại Hà Nội, Phú Quốc nên chưa kịp tìm hiểu.

“Fan của Đan Trường làm việc ở công ty này, nên khi bạn ấy gọi điện thoại mời hát, chúng tôi nhận lời ngay. Trước đó, Đan Trường cũng đã tham gia 2 - 3 sự kiện của Alibaba. Bên họ cũng làm việc uy tín, thanh toán tiền bạc đầy đủ cho nghệ sĩ, nên chúng tôi không phân vân gì; còn việc họ có hoạt động sai phạm thì tôi không nắm hết được, chỉ thấy đến sự kiện hát góp vui cho công nhân viên, khách mời là hoàn thành nhiệm vụ rồi”, đại diện ca sĩ Đan Trường nói.

Phi Nhung, Dan Truong noi ve viec xuat hien tai le ra mat du an 'ma' cua Alibaba
MC Thanh Bạch và ca sĩ Phi Nhung tại sự kiện

Về việc hình ảnh bị ảnh hưởng khi xuất hiện tại sự kiện của Alibaba, phía Đan Trường khẳng định: “Tôi nghĩ không có sự ảnh hưởng nào đến hình ảnh của Đan Trường, vì chúng tôi chỉ đến hát góp vui thôi. Về phần mình, chúng tôi quan trọng việc cống hiến nghệ thuật, còn với công ty thì quan tâm uy tín khi thực hiện hợp đồng diễn. Ngoài ra, chúng tôi đâu mua đất cát, dự án bên công ty đâu. Họ đối xử tốt, uy tín với mình và chúng tôi cũng không đủ thời gian nên không thể quan tâm hết”.

Khác với ca sĩ Phi Nhung và Đan Trường, MC Thanh Bạch có tìm hiểu về đơn vị mời sự kiện. “Chức năng và quyền hạn của nghệ sĩ Thanh Bạch tại chương trình là người hoạt náo, giao lưu với khán giả và ca sĩ, không có bất kỳ lời giới thiệu nào về công ty.

Về Alibaba, tôi có chủ động tìm hiểu trước và biết một số thông tin tiêu cực về dự án nên tôi làm việc rất chặt chẽ trong hợp đồng. Nghệ sĩ Thanh Bạch chỉ giới thiệu đại biểu, ca sĩ, nhóm múa còn về phần nội dung chương trình chi tiết, có người dẫn chương trình riêng của công ty. Anh Bạch hoàn toàn không có bất kỳ từ ngữ nào liên quan chuyên môn đến Alibaba” - Nhật Chung, quản lý MC Thanh Bạch, cho biết.

Phi Nhung, Dan Truong noi ve viec xuat hien tai le ra mat du an 'ma' cua Alibaba
Thông tin ban đầu của lễ ra mắt dự án được thông báo. Tuy nhiên, đến ngày tổ chức, sự kiện phải thay đổi địa điểm.

Về những hoạt động có sai phạm hay không của Alibaba, MC Thanh Bạch cho rằng, nằm ngoài tầm kiểm soát của những nghệ sĩ tham dự.

Thời gian qua, Công ty Địa ốc Alibaba mắc nhiều sai phạm trong hoạt động, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý:

- Dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị cưỡng chế.

- Tại Đồng Nai, 27 dự án Alibaba rao bán đều chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và cấp phép.

- 02 dự án gồm Alibaba Thắng Hải Newtimes City (xã Thắng Hải, Bình Thuận) và Ali Venice City (xã Tân Phúc, Bình Thuận) chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo xác nhận của cơ quan chức năng, hoàn toàn không có dự án của Alibaba tại địa phương như công ty này đăng tải, rao bán.

 Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI