Phế cầu khuẩn, nguy cơ gây tử vong cao trong xã hội già hóa

24/08/2025 - 15:52

PNO - Tại Việt Nam, phế cầu khuẩn là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi - loại bệnh có tỉ lệ tử vong cao ở nước ta.

Tại tọa đàm “Nâng cao nhận thức phòng ngừa phế cầu khuẩn vì một Việt Nam khỏe mạnh”, do Hội Hen - Miễn dịch - Dị ứng - Lâm sàng TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH Pfizer Việt Nam tổ chức sáng 24/8, các chuyên gia cho biết, phế cầu khuẩn đang là nguyên nhân gây ra khoảng 1,6 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Tại Việt Nam, phế cầu khuẩn cũng là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi - loại bệnh có tỉ lệ tử vong cao ở nước ta.

Các chuyên gia thảo luận về Tọa đàm xu hướng già hóa dân số hiện trạng bệnh lý, hiện trạng bệnh lý và vai trò của việc nâng cao nhạn thức cộng đồng về bệnh lý do phế cầu khuẩn  và chủ động phòng ngừa.
Các chuyên gia thảo luận về xu hướng già hóa dân số và vai trò của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lý do phế cầu khuẩn

Cụ thể, theo số liệu từ Niên giám thống kê y tế 2019-2020, chỉ riêng năm 2021, tỉ lệ tử vong do viêm phổi đạt 18,2/100.000 dân. Ngoài viêm phổi, phế cầu khuẩn còn gây viêm xoang, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não… với tỉ lệ tử vong có thể lên tới 40%.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Cao Hữu Nghĩa - Chủ nhiệm bộ môn Khoa học y sinh, Viện Pasteur TPHCM - cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, dự kiến đến năm 2030 có khoảng 18 triệu người cao tuổi. Đây là nhóm nguy cơ cao, cùng với trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Đáng lo ngại, theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hương - Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với người lớn tuổi có bệnh nền, khi mắc viêm phổi, tình trạng thường diễn tiến nặng. Người bệnh có thể sốt, ho, mệt mỏi; nặng hơn là khó thở, thậm chí lú lẫn. Trong nhiều trường hợp cần phải hỗ trợ hô hấp, từ thở oxy cho đến thở máy.

Những ca rất nặng còn phải lọc máu hoặc can thiệp ECMO, với chi phí điều trị có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngay cả khi người bệnh may mắn sống sót sau giai đoạn cấp tính, di chứng để lại thường rất nặng nề, phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch - Lâm sàng TPHCM - nhấn mạnh, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực cho điều trị, cần đặt trọng tâm vào dự phòng. Bà nói: “Nhóm nguy cơ cao là người lớn tuổi và người có bệnh nền, nhưng hiện vẫn chưa được ưu tiên trong công tác phòng ngừa. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ có chương trình dành riêng cho người trên 60 tuổi”.

Những biện pháp phòng ngừa được các chuyên gia đưa ra gồm: tăng cường sức đề kháng qua dinh dưỡng; giữ gìn vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh; ngừng hút thuốc và hạn chế uống rượu bia; giảm lây nhiễm HIV; tiêm chủng. Khi có triệu chứng bệnh, cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI