Ông Đoàn Ngọc Hải ký đề xuất hạ chức Chủ tịch phường vì để vỉa hè bị tái chiếm

20/09/2017 - 22:20

PNO - Ông Đoàn Ngọc Hải vừa ký văn bản đề xuất hạ chức vụ công tác của Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh do buôn lỏng quản lý khiến vỉa hè bị tái chiếm, bầy hầy gây mất mỹ quan đô thị.

Trong văn bản gửi đến lãnh đạo UBND TPHCM cùng lãnh đạo quận uỷ, UBND quận do ông Đoàn Ngọc Hải- Phó Phó chủ tịch UBND quận 1 ký có nội dung đề xuất luân chuyển ông Bùi Minh Tiến (Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh) về công tác tại đơn vị chuyên môn phù hợp theo hướng hạ chức vụ.

Ong Doan Ngoc Hai ky de xuat ha chuc Chu tich phuong vi de via he bi tai chiem

Theo đó, quyết định này dựa trên chỉ thị của Thành ủy TP.HCM hồi đầu năm về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Ông Bùi Minh Tiến là người đứng đầu chính quyền phường Cầu Ông Lãnh nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý vỉa hè suốt tám tháng qua.

Cụ thể, đêm 16/9 vừa qua, đoàn liên ngành trật tự đô thị quận 1 xuống đường chấn chỉnh trật tự vỉa hè thì phát hiện nhiều quán nhậu vẫn để bàn ghế, ô dù, cầu thang dẫn, mái hiên di động… chiếm vỉa hè.

Đặc biệt, một bãi giữ xe trên đường Cô Bắc góc giao Nguyễn Thái Học đã hết phép hơn bảy tháng nhưng vẫn hoạt động gây mất mỹ quan đô thị. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải từng ra "tối hậu thư" sẽ hạ chức chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh nếu để vỉa hè bị tái lấn chiếm.

Ong Doan Ngoc Hai ky de xuat ha chuc Chu tich phuong vi de via he bi tai chiem
Nhà hàng Biển Dương 3 (số 45 Nguyễn Thái Học) nằm đối diện trụ sở UBND phường Cầu Ông Lãnh thường xuyên tái lấn chiếm vỉa hè 

Cụ thể, ông Hải cho rằng nhà hàng Biển Dương 3 (số 45 Nguyễn Thái Học) nằm đối diện trụ sở UBND phường Cầu Ông Lãnh nhưng thường xuyên tái lấn chiếm vỉa hè khó chấp nhận được. Ngoài ra, quán 500 Anh Em nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt cũng thường xuyên tái chiếm vỉa hè dù đoàn liên ngành đã ra quân xử lý, bàn giao lại phường theo dõi.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đề xuất điều chuyển Phó chủ tịch UBND phường Tân Định về làm chuyên viên Phòng Quản lý đô thị vì để vỉa hè nhiều tuyến đường của phường bị tái chiếm. Ngoài ra còn có một nữ cán bộ đô thị của phường này cũng bị yêu cầu luân chuyển.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI