Nhiều tổ chức quốc tế sẵn sàng giúp ĐBSCL phát triển nông nghiệp thuận thiên

21/03/2024 - 17:22

PNO - Bộ NN-PTNT kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam những kinh nghiệm chuyển đổi nông nghiệp thuận thiên. Đồng thời, đề xuất giải pháp triển khai các chương trình một cách hiệu quả; cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tài chính xanh, ưu đãi lãi suất và điều kiện cho vay đối với các dự án nông nghiệp...

Chiều 21/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị quốc gia “Huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên tại ĐBSCL”. Hội nghị có khoảng 300 đại biểu từ các bộ ngành Trung ương, 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các tổ chức tài chính, tổ chức quốc tế… tham dự.

Quang cảnh hội nghị vào chiều ngày 21/3, tại tỉnh Cà Mau
Quang cảnh hội nghị vào chiều ngày 21/3, tại tỉnh Cà Mau

Theo Bộ NN-PTNT, hội nghị lần này là hành động cụ thể mà Việt Nam triển khai cam kết Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP26 và COP28), khẳng định trách nhiệm của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển; là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Quan điểm “mọi hành động ứng phó với biến đổi khí hậu phải dựa vào tự nhiên, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể để phát triển bền vững” sẽ tiếp tục là phương châm hành động cho các cấp chính quyền, người dân và gắn kết với Nghị quyết 120/NQ-CP về “Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”.

ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT khẳng định, thuận thiên không phải là khô
Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT khẳng định, thuận thiên không phải là không làm gì cả, mà là quá trình thích nghi, hài hòa giữa con người với tự nhiên một cách có kiểm soát thuận theo các quy luật của tự nhiên nhằm đem lại lợi ích cho con người, bảo vệ hệ sinh thái. Cần cải thiện sinh kế của nông dân và khả năng phục hồi của nông nghiệp; giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua quá trình hấp thụ carbon của đất, rừng… Đồng thời bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; vì vậy sản xuất nông nghiệp cần quan tâm tái tạo và phục hồi thiên nhiên, nâng cao hệ thống canh tác lương thực hiệu quả và bền vững.

Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho hay
Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho hay, địa phương đang triển khai các mô hình bền vững như phát triển kinh tế dưới tán rừng; mô hình tôm-lúa; nuôi tôm rừng kết hợp nuôi sò huyết; nuôi tôm siêu thâm canh lót bạt tuần hoàn kín... cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp thuận thiên ở ĐBSCL thì cần sự điều phối theo chuỗi ngành hàng, tính liên kết vùng, tiểu vùng giữa các địa phương phải được chú trọng. Mỗi địa phương cần chủ động mở rộng không gian liên kết, phát triển. Cần thấy rằng, đất đai có thể manh mún, đơn vị hành chính có thể chia cắt, nhưng không gian kinh tế không thể bị chia cắt; điều đó cho thấy tầm quan trọng trong tư duy liên kết vùng, cùng tạo ra thương hiệu giá trị chung cho vùng, nhưng không làm mất đi sự năng động, sáng tạo của từng địa phương…

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thủy sản Minh Phú - nhấn mạnh, thực tế cho thấy mô hình tôm - lúa là một hình thức canh tác nông nghiệp độc đáo, thuận thiên gắn liền với vùng ĐBSCL và khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng này. Để nhân rộng và phát triển thì cần đầu tư hạ tầng như kênh cấp nước, kênh thoát nước, đường giao thông… với nguồn vốn từ 0,5-1,0 tỉ đồng/ha, diện tích hiện có 200.000ha và khả năng phát triển lên 1 triệu ha tôm - lúa trong tương lai…

Nhiều ti63 chức quốc tế tham dự hội nghị
Nhiều tổ chức quốc tế tham dự hội nghị

Bộ NN-PTNT kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam những kinh nghiệm chuyển đổi nông nghiệp thuận thiên. Đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp triển khai các chương trình một cách hiệu quả; cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tài chính xanh, dễ tiếp cận, ưu đãi lãi suất và điều kiện cho vay đối với các dự án nông nghiệp...

Bộ NN-PTNT cam kết sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ của đối tác quốc tế; tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp tăng cường chính sách về thu hút viện trợ vốn ODA, đầu tư nước ngoài và các quy định về tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn không hoàn lại…

Mô hình tôm - lúa được xem là phát triển thuận thiên và bền vững cho ĐBSCL
Mô hình tôm - lúa được xem là phát triển thuận thiên và bền vững cho ĐBSCL

Thông qua hội nghị, các đối tác quốc tế như EU, Mỹ, Úc, FAO, UNDP, WWF, SNV… các quỹ tài chính quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế đã cam kết nguồn lực thực hiện giải pháp nông nghiệp thuận thiên. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng mô hình, giải pháp nông nghiệp thuận thiên cho các vùng miền khác của Việt Nam; tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế cho giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI