Nhiều hoạt động kỷ niệm gắn với Lễ hội Áo dài và chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

06/03/2022 - 11:38

PNO - Kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội LHPN các quận 3, 11 và Phú Nhuận tổ chức nhiều hoạt động gắn với những nội dung hưởng ứng Lễ hội Áo dài TPHCM và các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em.

Tối ngày 5/3, Hội LHPN Q.3 tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm ngày của giới, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và hưởng ứng Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2022.

Chương trình văn nghệ được chuẩn bị công phu, đặc sắc từ dàn dựng, thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm thanh, dành tặng những ca khúc ca ngợi hình ảnh người phụ nữ, tôn vinh Áo dài Việt Nam, tái hiện lại những cung bậc cảm xúc của Phụ nữ quận 3 tham gia công tác phòing chống dịch, chăm lo an sinh cho người dân với những giọng ca không chuyên từ cán bộ, hội viên và cả nam giới.
Chương trình văn nghệ ngợi ca người phụ nữ, tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam.
tái hiện lại những cung bậc cảm xúc của Phụ nữ quận 3 tham gia công tác phòing chống dịch, chăm lo an sinh cho người dân với những giọng ca không chuyên từ cán bộ, hội viên và cả nam giới.
Hoạt cảnh tái hiện công tác phòng chống dịch, chăm lo an sinh cho người dân của phụ nữ quận 3. 

Hội LHPN Q.11 cũng tổ chức chương trình họp mặt và trình diễn áo dài “Vũ điệu sen hồng”. Chương trình thu hút gần 200 người mẫu không chuyên là cán bộ hội viên, đủ mọi độ tuổi từ mười tám đôi mươi đến các dì, chị đã ngoài 70, 80 tuổi, lan tỏa thông điệp “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”.

Phần trình diễn áo dài đến từ cán bộ, hội viên phụ nữ Q.11 
Phần trình diễn áo dài đến từ cán bộ, hội viên phụ nữ Q.11 

Hội LHPN Q.Phú Nhuận tổ chức chuyến về nguồn tới Đền tưởng niệm và Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội LHPN Q. Phú Nhuận tổ chức chuyến đi hành trình Về nguồn dâng hương, dâng hoa Đền tưởng niệm và nhà lưu niệm anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Long Điền, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hành trình "Về nguồn" của Hội LHPN Q.Phú Nhuận

Cùng với các hoạt động họp mặt, kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội LHPN các quận tổ chức nhiều hoạt động an sinh, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em. Hội LHPN Q.11 phát động phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" lần thứ 27, tiết kiệm tại chi hội và thu được 285 triệu đồng dành cho các hoạt động chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Q.3, Hội LHPN quận vận động mỗi hội viên trồng thêm 1 cây xanh, mỗi cơ sở Hội 1 công trình xanh; hưởng ứng nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới. Ngoài ra, Q.3 còn phát động thực hiện mô hình "Sẻ chia từ trái tim", vận động hội viên phụ nữ ủng hộ 10.000 đồng để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em. Kết quả Hội đã trao tặng bảng tượng trưng xây dựng mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng và tặng 5 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho phụ nữ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Song An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI