“Nhân loại ngưỡng mộ Việt Nam” qua cuộc chiến giành độc lập và tự do

29/04/2025 - 14:41

PNO - Ngày 29/4, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (Idécaf), Tạp chí Cộng sản và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm “Vì Việt Nam - Por Vietnam”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân đón tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa đến tham dự triễn lãm
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân đón tiếp Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa đến tham dự triển lãm

Lễ khai mạc triển lãm có sự tham dự của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Triển lãm giới thiệu 42 tác phẩm ảnh và áp phích cổ động do các nghệ sĩ Cuba sáng tác trong những năm 60 - 70 của thế kỷ XX, qua đó thể hiện tình cảm đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc trường chinh chống giặc giữ nước.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Hoàng Trung Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản - cho biết, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Tạp chí Cộng sản và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Vì Việt Nam”.

Triển lãm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), 50 năm Ngày Việt Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ông Hoàng Trung Dũng chia sẻ: “Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba luôn kề vai, sát cánh, ủng hộ mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân Việt Nam. Tuyên bố của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô (Fidel Castro): “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành nguồn động viên to lớn cho quân và dân Việt Nam đứng lên”.

Ông Hoàng Trung Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản - phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Hoàng Trung Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản - phát biểu tại lễ khai mạc
 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam - Cba qua nhiều thế hệ
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam - Cuba qua nhiều thế hệ
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân gửi tặng một ấn bản của tác phẩm Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam đếnPhó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân gửi tặng 1 ấn bản của tác phẩm Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam đến Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa

Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba không chỉ được kết tinh từ những quyết sách chiến lược của lãnh đạo 2 nước, mà còn được bồi đắp từ tình cảm trong sáng, sâu nặng, chân thành giữa nhân dân 2 nước.

Ông Hoàng Trung Dũng nói thêm: "Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi, phức tạp và khó lường, việc giữ gìn, củng cố và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Cuba càng có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Chúng ta tin tưởng, quan hệ Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển ngày càng toàn diện, thiết thực và hiệu quả hơn".

Phát biểu tại triển lãm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết: “Vì Việt Nam" là tên gọi mà chúng tôi đã dành cho bộ sưu tập các tác phẩm tiêu biểu của hơn 10 nhà thiết kế đồ họa Cuba. Họ đã đóng góp tiếng nói mạnh mẽ qua các tác phẩm nghệ thuật, tố cáo trước cộng đồng quốc tế những tội ác của chủ nghĩa đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam”.

Ông Rogelio Polanco Fuentes khẳng định: “Dù 1.000 năm, 2.000 năm hay 20.000 năm, thế hệ mai sau sẽ mãi mãi nhắc đến chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam. Với sự hy sinh vĩ đại để khẳng định giá trị thiêng liêng nhất là độc lập và tự do, cùng bài học về ý chí kiên cường, bất khuất cho những cuộc đấu tranh chính nghĩa trên toàn thế giới, chúng ta có thể khẳng định với niềm tin sắt đá rằng nhân loại ngưỡng mộ Việt Nam”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tham quan triển lãm và trả lời câu hỏi từ truyền thông Cuba
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tham quan triển lãm và trả lời câu hỏi từ truyền thông Cuba
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân trò chuyện cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân trò chuyện cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes
Một số tác phẩm tại cuộc triễn lãm
Một số tác phẩm tại triển lãm
Tổng cộng triển lãm giới thiệu 42 tác phẩm ảnh và áp phích cổ động do các nghệ sĩ Cuba sáng tác
Triển lãm giới thiệu 42 tác phẩm ảnh và áp phích cổ động do các nghệ sĩ Cuba sáng tác
Triển lãm quy tụ các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của các họa sỹ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Cuba trong những năm 60 - 70 của thế kỷ XX
Triển lãm quy tụ các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của các họa sĩ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Cuba trong những năm 60 - 70 của thế kỷ XX
Cùng chồng đến tham quan triễn lãm, bạn Trần Hương Lam chia sẻ: Triển lãm là một cơ hội để thế hệ trẻ nhìn về quá khứ và biết ơn lịch sử hào hùng của dân tộc, và trân trọng sự giúp đỡ của đất nước anh em Cuba, thêm yêu hòa bình và phấn đấu hơn nữa cho tương lai
Cùng chồng đến tham quan triển lãm, chị Trần Hương Lam chia sẻ: "Đến đây, chúng tôi có cơ hội để nhìn về quá khứ và biết ơn lịch sử hào hùng của dân tộc, trân trọng sự giúp đỡ của đất nước anh em Cuba, thêm yêu hòa bình và phấn đấu hơn nữa cho tương lai"

Theo ban tổ chức, triển lãm “Vì Việt Nam - Por Vietnam” không chỉ là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, mà còn là dịp để công chúng Việt Nam thêm hiểu biết, tự hào và bồi đắp tình cảm về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba suốt hơn nửa thế kỷ qua. Qua đó, góp phần củng cố tình cảm gắn bó, mối quan hệ sắt son giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước.

Mặt khác, mối quan hệ Việt Nam - Cuba là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế, cho giá trị vĩnh cửu của lòng trung thành, niềm tin và sự sẻ chia. Đó là tài sản vô giá mà các thế hệ hôm nay và mai sau cần trân trọng, gìn giữ và không ngừng vun đắp.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI