Nhà thiết kế Phan Huy: Dệt bản sắc Việt giữa kinh đô Haute Couture

22/01/2026 - 13:22

PNO - Trở thành nhà thiết kế trẻ nhất lịch sử thế giới được mời tham gia lịch trình Haute Couture với tư cách thành viên khách mời, Phan Huy không chỉ đánh dấu một cột mốc cá nhân hiếm hoi mà còn mở thêm một lát cắt đáng chú ý cho văn hóa Việt trên bản đồ thời trang thế giới.

Chạm tới “thánh đường” thời trang quốc tế

Phóng viên: Nhiều người vẫn tò mò liệu một nhà thiết kế (NTK) độc lập từ Việt Nam đã phải vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe nào để có tên trong lịch trình chính thức của Liên đoàn Haute Couture và Thời trang Pháp (FHCM)?

NTK Phan Huy: Haute Couture là một “thánh đường” vĩ đại mà chính tôi cũng từng nghĩ mình khó lòng chạm tới sớm như vậy. Tôi đã phải chuẩn bị một hồ sơ “đồ sộ” bởi quy trình thẩm định cực kỳ gắt gao. Họ không chỉ nhìn vào các mẫu thiết kế mà còn điều tra sâu về tình hình kinh doanh, quy mô xưởng may, thậm chí thẩm định cả đánh giá từ các khách hàng thượng lưu trên thế giới.

Nhà thiết kế Phan Huy: “Tôi không sợ lép vế trước các huyền thoại mà chỉ sợ không vượt qua được giới hạn của chính mình. Nếu không đặt mục tiêu lớn, chúng ta sẽ mãi đứng yên”
Nhà thiết kế Phan Huy: “Tôi không sợ lép vế trước các huyền thoại mà chỉ sợ không vượt qua được giới hạn của chính mình. Nếu không đặt mục tiêu lớn, chúng ta sẽ mãi đứng yên”

* Có ý kiến cho rằng việc anh được chọn khi ở độ tuổi rất trẻ là một sự ưu ái hiếm có từ hội đồng liên đoàn. Anh nghĩ thế nào về nhận định ấy?

- Tôi nghĩ dùng từ ưu ái có lẽ chưa thực sự chính xác. Để được ghi tên vào lịch trình Haute Couture, thương hiệu phải trải qua những quy trình thẩm định rất chặt chẽ. Không có chuyện đóng phí hay quen biết cá nhân để được lựa chọn. Uy tín của Liên đoàn Haute Couture gắn liền trực tiếp với chất lượng các nhà mốt tham gia.

Vì vậy, mọi quyết định đều dựa trên thiết kế, tay nghề và sự phản hồi của thị trường. Tôi tin việc mình được mời tham gia đến từ sự ghi nhận cho tinh thần sáng tạo và chất lượng sản phẩm.

* Hội đồng liên đoàn chắc chắn rất khắt khe. “Vũ khí” nào trong tư duy thiết kế của anh đã thuyết phục được họ?

- Tôi nghĩ đó là sự giao thoa giữa kỹ thuật thủ công truyền thống, tính di sản và tư duy “Modern Couture” (thời trang cao cấp hiện đại). Hội đồng đánh giá cao việc tôi mang bản sắc Việt Nam vào thiết kế một cách rõ nét, không lẫn lộn với các quốc gia châu Á khác. Tôi không bê nguyên khối những gì sẵn có mà biến tấu di sản thành ngôn ngữ hiện đại, thậm chí có phần “tương lai”. Đó là sự kết nối giữa cái cũ và cái mới mà giới mộ điệu quốc tế đang tìm kiếm.

Việt hóa ngôn ngữ thời trang hiện đại

* Anh thường khai thác những chất liệu rất đời thường của Việt Nam như cánh diều, giỏ bắt cá hay nhành cỏ lau... Sắp tới, văn hóa Việt sẽ tiếp tục được tôn vinh như thế nào trong các mẫu thiết kế của anh?

- Thế giới đã quá quen với áo dài, nón lá hay rồng phượng phương Đông. Tôi muốn họ thấy một Việt Nam rất gần gũi nhưng cũng đầy tinh tế qua ký ức tuổi thơ. Tuy nhiên, trong bộ sưu tập sắp tới tại Paris, tôi sẽ khai thác việc kết hợp di sản và cổ vật Việt Nam với ngôn ngữ thời trang hiện đại. Tôi muốn cho thế giới thấy một Việt Nam hào nhoáng, lộng lẫy đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Những thiết kế của Phan Huy mang đậm dấu ấn bản sắc Việt - Ảnh do nhân vật cung cấp
Những thiết kế của Phan Huy mang đậm dấu ấn bản sắc Việt - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Anh nhìn nhận lợi thế của mình là gì và liệu anh có lo ngại thương hiệu sẽ bị lép vế khi đứng cạnh những tên tuổi lớn trên trường quốc tế?

- Lợi thế lớn nhất của tôi là sự tự do. Tôi có thể thoải mái sáng tạo những ý tưởng “quái gở” hay độc đáo mà không bị ràng buộc.

Đồng thời, tôi sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Được giới phê bình chú ý và đánh giá, dù là khen hay chê, đã là cơ hội lớn cho một NTK trẻ.

NTK Phan Huy sinh năm 1999, quê Quảng Trị. Năm 2023, anh trở thành thủ khoa mỹ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc TPHCM. Ngày 15/12/2025, anh được Liên đoàn Haute Couture xác nhận là thành viên khách mời và có tên trong lịch trình chính thức của Tuần lễ Paris Haute Couture.

* Với show diễn ngày 29/1 sắp tới, anh kỳ vọng sự kiện này sẽ góp phần định vị thời trang và văn hóa Việt Nam như thế nào trên bản đồ thế giới?

- Tôi mong nhận được sự đón nhận của khán giả, giới chuyên môn và khách hàng quốc tế. Xa hơn, tôi mong đây sẽ là cột mốc giúp thế giới nhìn Việt Nam nghiêm túc hơn, tự tin và hiện đại hơn. Việt Nam là một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, cởi mở và sẵn sàng đối thoại với thế giới bằng ngôn ngữ sáng tạo, đầy tính nghệ thuật.

* Xin cảm ơn anh.

Hồng Nga (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI