Người say nhớ hay quên?

24/07/2025 - 18:00

PNO - Con em cần được sống trong một môi trường an toàn, không bạo lực. Cảnh người cha say xỉn, chửi tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đứa trẻ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng 2 năm thì phát hiện chồng em là "hũ hèm". Vậy nhưng hồi đó anh không đến nỗi tệ như bây giờ, em lại có bầu bé đầu lòng nên đã không chia tay.

Bây giờ con em đã 2 tuổi, bệnh nhậu của chồng em ngày càng nặng hơn. Anh đi uống với bạn bè mỗi tuần 2 - 3 lần, hầu như tuần nào cũng say rượu, bạn bè phải chở về nhà. Trước kia, sau giờ làm, anh uống đến khuya, giờ thì buổi trưa anh cũng uống, nhiều khi vạ vật đâu đó đến chiều mới về nhà. Chồng em khi say có tật chửi rất tục, động tay động chân với vợ, chỉ còn thằng bé là anh né ra.

Cuối tuần trước, ba mẹ anh đến thăm cháu, anh nhậu ở đâu về cứ đòi ôm con, mẹ không cho, nói để mẹ bồng cháu cho đi rửa mặt rồi vô ăn cơm, anh chửi tục rồi hất đổ mâm. Thường em thấy chồng say sẽ ôm con tránh đi, nhưng bữa đó có ba mẹ chồng nên em nói anh không được làm vậy. Anh cầm dép ném vô đầu em, may mà không trúng. Em nói với ba mẹ chồng rằng em muốn ly hôn. Ba chồng im lặng còn mẹ chồng nói chấp gì mấy thằng say, lúc say nó không nhớ gì đâu. Lời bà có phần đúng bởi khi tỉnh rượu, chồng em sẽ xin lỗi vợ con, làm việc nhà, nấu ăn, nói chung là rất được. Nhưng khi say, anh là một con người khác.

Mẹ chồng khuyên em đợi khi anh tỉnh thì nói chuyện, khuyên nhủ, rằng vợ chồng em giờ đã có con, nên nghĩ đến con. Bà nói em có chia tay thì bà sẽ nuôi cháu nội, vì con em là con trai. Từ hôm đó tới giờ em không nói chuyện với chồng. Em buồn lắm nhưng anh vẫn đi uống, vẫn lè nhè mới về nhà. Giờ em nên quyết định sao đây?

Thanh An (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh An thân mến,

Trong hoàn cảnh của em, chẳng bà mẹ chồng nào khuyên con dâu ly hôn cả. Vì vậy, chính em phải cân nhắc và quyết định. Chồng say xỉn, chửi bới và có hành vi bạo lực là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Lời khuyên của mẹ chồng xuất phát từ mong muốn giữ gìn gia đình em nhưng vô tình lại bình thường hóa hành vi bạo lực và nghiện rượu của chồng em. Say rượu không phải là cái cớ để người ta được phép chửi bới, đánh đập người khác.

Thực chất người ta vẫn nhớ những điều mình nói và làm khi say. Việc uống rượu vào rồi miệng chửi tục, tay chân quăng ném chỉ bộc lộ rõ bản chất. Việc chờ đợi khi tỉnh rồi khuyên nhủ chỉ có tác dụng nếu người đó thực sự muốn thay đổi, kiêng rượu. Chứ việc uống ngày càng nhiều, uống cả ngày, không kiểm soát được hành vi khi say cho thấy chồng em đã chuyển dần thành nghiện rượu. Dù khi tỉnh, chồng em có xin lỗi, làm việc nhà nhưng những lời xin lỗi đó không mấy ý nghĩa.

Không có sự lựa chọn nào là dễ dàng. Tuy nhiên, em cần nghĩ cho bản thân và tương lai của con. Sự an toàn của mẹ con em là điều quan trọng nhất. Hành vi bạo lực thể chất (ném dép) là một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm. Con em cần được sống trong một môi trường an toàn, không bạo lực. Cảnh người cha say xỉn, chửi tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đứa trẻ.

Nếu vẫn muốn cho chồng cơ hội, em phải đặt ra những điều kiện rõ ràng, cụ thể. Khi chồng tỉnh táo, hãy nói dứt khoát rằng em không thể chịu đựng thêm, yêu cầu anh ta đi điều trị nghiện rượu. Cho một thời hạn nhất định, nếu trong 3-6 tháng tới anh ta không thay đổi, không điều trị, em sẽ ly hôn. Song song, em cần thiết lập các giới hạn rõ ràng, chuẩn bị sẵn kế hoạch khi chồng say, có nơi tạm lánh, số điện thoại cần thiết, có người hỗ trợ khi cần.

Nếu cảm thấy mình đã cố gắng hết sức mà chồng vẫn không thay đổi, ly hôn là sự lựa chọn hợp lý để bảo vệ mẹ con em. Hãy tìm luật sư để được tư vấn cụ thể, chuẩn bị tài chính, đảm bảo đủ lo cho hai mẹ con. Hãy nói chuyện với gia đình chồng về quyết định của em. Về việc mẹ chồng muốn nuôi cháu, em đừng quá lo lắng. Pháp luật ưu tiên quyền nuôi con cho người mẹ nếu con còn nhỏ. Hãy nhìn nhận thẳng thắn: nếu chồng không thay đổi, em không có trách nhiệm phải hy sinh cuộc đời mình cho anh ta.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI